Lễ an táng

Ðức Giám mục tiên khởi của Mông Cổ

 

Lễ an táng Ðức Giám mục tiên khởi của Mông Cổ.

Gia Hy


Lễ an táng Ðức Giám mục tiên khởi của Mông Cổ.


Mông Cổ (WHÐ 16-10-2018) - Ðức cha Wenceslao Padilla, dòng Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Phủ doãn Tông tòa Ulaanbaatar - Mông Cổ, được Chúa gọi về ngày 25 tháng 9 năm 2018 và đã được an táng ngày 14 tháng 10 năm 2018.

Thánh lễ an táng được tổ chức tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Phêrô và Phaolô (Ulaanbaatar) với sự tham dự của khoảng 1,500 người. Cha Charles Phukuta, Bề trên Tổng quyền của dòng Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã chia sẻ: "Rất xúc động, đây thật sự là một Thánh lễ tạ ơn".

Ðức Tổng Giám mục Alfred Xuereb, Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc và Mông Cổ đã ca ngợi "tình yêu, sự khiêm tốn và tận tụy của Ðức Giám mục Padilla". Ngài bày tỏ: "Thiên Chúa hài lòng vì những gì Ðức Padilla đã thực hiện tại Mông Cổ".

Tình cảm của các tín hữu Mông Cổ được gởi gắm trên một tấm bảng được đặt tại nhà thờ Chánh tòa: "Trọng kính Ðức cha Wenceslao, ngài sẽ sống mãi trong tim chúng con. Ngài là một mẫu gương sống cho tất cả những ai đã gặp ngài. Chúng con đau buồn khi mất ngài, nhưng Thiên Chúa biết điều gì là tốt nhất".

Ðức Giám mục Wenceslao Padilla đã thực hiện sứ mạng truyền giáo tại Giáo hội Mông Cổ từ những ngày đầu khó khăn sau khi được tái lập vào năm 1992. Kể từ đó, ngài luôn phục vụ vì lợi ích của người dân địa phương, thúc đẩy các chương trình giáo dục, xã hội và đối thoại liên tôn. Ngài được bổ nhiệm làm Phủ doãn Tông tòa của Ulaanbaatar vào năm 2002 và được Ðức Gioan Phaolô II tấn phong giám mục vào năm 2003.

(Fides, 15/10/2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page