Ðức Thánh Cha Phanxicô

sẽ tiếp kiến Tổng thống Hàn Quốc

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ tiếp kiến Tổng thống Hàn Quốc.

Gia Hy

Vatican (WHÐ 10-10-2018) - Ngày 17 tháng 10 năm 2018, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh sẽ chủ sự "thánh lễ vì hòa bình" cho bán đảo Triều Tiên tại Vương Cung Thánh Ðường Thánh Phêrô với sự tham dự của ông Moon.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc, Kim Eui-kyum cũng đã thông báo chính thức về chuyến thăm Vatican và yết kiến Ðức Giáo Hoàng, đặc biệt là ông Moon Jae-in sẽ đem theo một thông điệp của nhà lãnh đạo Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên Kim Jong-un gửi lời mời Ðức Thánh Cha Phanxicô tông du Bình Nhưỡng.

Ðức Thánh Cha vẫn theo sát tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Ngài đã viếng thăm Hàn Quốc vào tháng 8 năm 2014 nhân Ðại hội Giới trẻ châu Á lần thứ VI. Ðức Thánh Cha đã dâng thánh lễ vào ngày cuối cùng trong chuyến tông du này để cầu nguyện cho tiến trình hòa giải giữa hai miền Triều Tiên. Ngài kêu gọi hai bên ngừng "nghi ngờ và đối đầu nhau" và hãy tìm ra những con đường mới xây dựng hòa bình.

Ðức Thánh Cha cũng bày tỏ sự ủng hộ các cuộc đàm phán liên Triều, cũng như giữa Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên và Mỹ.

(Vatican News, 09/10/2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page