Ðức Giáo Hoàng tiếp

1 ngàn 200 tín hữu Công Giáo Slovak Ðông Phương

 

Ðức Giáo Hoàng tiếp 1 ngàn 200 tín hữu Công Giáo Slovak Ðông Phương.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 6-10-2018) - Trong buổi tiếp kiến sáng 6 tháng 10 năm 2018, dành cho 1 ngàn 200 tín hữu Công Giáo Slovak nghi lễ đông phương, Ðức Thánh Cha Phanxicô đề cao những gian khổ và bách hại Giáo Hội đã phải chịu và ngài mời gọi các Linh Mục, tu sĩ, giáo dân chống lại xu hướng tục hóa ngày nay.

Dưới sự hướng dẫn của 4 Giám Mục, các tín hữu Slovak về Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập Giáo phận Presov ở miền đông Slovak, tách rời khỏi giáo phận Mukacevo, ngày nay thuộc lãnh thổ Ucraina. Theo niên giám mới nhất của Tòa Thánh, Presov là một Tổng giáo phận Ðông phương tự quản (sui juris) và hiện có 116,400 tín hữu Công Giáo với 164 giáo xứ, 290 Linh Mục.

Các tín hữu đã từng chịu bách hại thời cộng sản

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh Cha nhắc đến những bách hại, các cuộc phát lưu và những khó khăn đủ loại, các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân thuộc giáo phận Presov phải chịu trong những thập niên dưới chế độ cộng sản Tiệp Khắc, và ngài ghi nhận sự kiện Ðức Tổng Giám Mục Jan Babjak S.J của tổng giáo phận này đang xúc tiến việc xuất bản tiểu sử của bao nhiêu chứng nhân đã chịu bách hại. Ngài nói với các Linh Mục, chủng sinh hiện diện rằng:

Cảnh giác chống xu hướng tục hóa và thủ cựu

"Ngày nay, các Linh Mục và cả chủng sinh đang bị cám dỗ vì hai xu hướng đối nghịch: đó là trào lưu tục hóa dẫn họ tới cuộc sống thế tục, hay là bám víu vào những kiểu mẫu lỗi thời và thậm chí trái với tinh thần Tin Mừng, khi hiểu về vai trò của mình trong Giáo Hội, những kiểu mẫu ấy đưa tới một thái độ giáo sĩ trị vô ích".

Yêu mến truyền thống Bizantine

Sau cùng, Ðức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy tái khám phá, bảo tồn và sống trọn và yêu mến truyền thống Bizantine của mình. Ngài cùng xin các tín hữu cầu nguyện cho ngài khi cử hành thánh lễ ban chiều cùng ngày hôm qua tại Ðền thờ Ðức Bà Cả. (Rei 6-10-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page