Ðức Thánh Cha tiếp

Phái đoàn Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ

 

Ðức Thánh Cha tiếp Phái đoàn Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 12-09-2018) - Trưa thứ năm 13 tháng 9 năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ tiếp phái đoàn Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, do Ðức Hồng Y Chủ tịch Daniel DiNardo, Tổng Giám Mục giáo phận Gaveston-Houston, Texas, hướng dẫn, để bàn về các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục.

Cùng đi trong đoàn có Ðức Hồng Y Sean Patrick O'Malley, Tổng Giám Mục Boston, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, Ðức Cha Jose Horacio Gómez, Tổng Giám Mục Los Angeles, Phó Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ và Ðức Ông Tổng thư ký Brian Bransfield.

Trong thông cáo ngày 27 tháng 8 năm 2018, Ðức Hồng Y Daniel DiNardo tái bày tỏ quyết tâm gia tăng hiệu năng và minh bạch trong việc xử lý Giám Mục bị cáo lạm dụng tính dục, những vấn đề quanh vụ Ðức Tổng Giám Mục McCarrick. Tiếp đến là vụ Ðức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò, cựu Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, công bố chứng từ ngày 26 tháng 8 năm 2018, tố giác những điều liên quan đến các vụ lạm dụng.

Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ muốn trình bày kế hoạch hoạt động

Ðức Hồng Y Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ cho biết đã xin được Ðức Thánh Cha tiếp kiến để trình bày kế hoạch hành động và được sự hỗ trợ của ngài trong kế hoạch hành động. Trong kế hoạch này có đề nghị làm sao để việc trình báo về sự lạm dụng và sai trái của các Giám Mục được dễ dàng hơn, cải tiến các thủ tục giải quyết những đơn kiện chống các Giám Mục".

Theo giáo luật, Hội Ðồng Giám Mục không có thẩm quyền trên các Giám Mục khác. Khi xét xử một Giám Mục, Ðức Thánh Cha chỉ định một ban thẩm phán cho từng trường hợp. (Rei 11-9, CNS)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page