Lễ kính "Ðức Bà Penafrancia"

ở Philippines

 

Lễ kính "Ðức Bà Penafrancia" ở Philippines.

Hồng Thủy

Manila (Vat. 7-09-2018) - Ngày 07 tháng 09 năm 2018, hàng triệu tín hữu Philippines đã tôn vinh "Ðức Bà Penafrancia".

Bức tượng "Ðức Bà Penafrancia" bằng gỗ, được xem là bản sao của bức tượng nguyên thủy ở Tây ban nha, đã được tôn kính tại thành phố Naga, ở miền Bicol của Philippines từ những năm 1700.

Theo tương truyền, một linh mục Tây ban nha đã yêu cầu một người thợ địa phương chạm trổ một bức tượng theo như tấm hình cha mang theo bên mình và bắt đầu sùng kính Ðức Maria mà người địa phương gọi là "Ina" hay là mẹ.

Trong dịp cử hành lễ kính Ðức Mẹ năm 2018, các vị lãnh đạo giáo hội kêu gọi các tín hữu Công giáo bắt chước sự phục vụ khiêm nhường của Ðức Maria giữa những cám dỗ sở hữu vật chất và quyền lực.

Cha Louie Occiano của tổng giáo phận Caceres nói: "Lễ Ðức Mẹ không chỉ là một cơ hội cho các tín hữu từ mọi miền để vui chơi nhưng cũng là thời điểm để đào sâu đức tin Kitô giáo và nuôi dưỡng sự liên kết của chúng ta như một dân tộc.

Cha Glen Ruiz thuộc ủy ban phụng tự của tổng giáo phận cho biết lòng sùng kính sâu sắc đối với Ðức Maria đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác từ 300 năm qua.

Mỗi năm, các tín hữu đi qua một vòm cao 11 mét được dâng kính "Ðức Bà Penafrancia" để bày tỏ lòng sùng kính Ðức Mẹ. Những người đàn ông không mang giày dép khiêng kiệu Ðức Mẹ trong cuộc rước. Họ rước tượng Ðức Mẹ từ một đền thánh đến một dòng sông, cho đến bến tàu gần nhà thờ chính tòa của thành phố.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page