Mẹ Têrêsa Calcutta

vị thánh của lòng thương xót

 

Mẹ Têrêsa Calcutta, vị thánh của lòng thương xót.

Gia Hy

Vatican (Vat. 05-09-2018) - Ngày 04 tháng 9 năm 2018 là kỷ niệm 2 năm ngày Mẹ Têrêsa Calcutta được Ðức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên thánh tại Vatican.

"Ðối với Mẹ Têrêsa, lòng thương xót chính là 'muối' đã đem đến nhiều hương vị cho những gì Mẹ làm. Ðó cũng chính là 'ánh sáng' đã tỏa lan trong bóng tối, nơi những người cùng khổ không còn nước mắt để rơi", Ðức Phanxicô chia sẻ.

Mẹ Têrêsa đã chọn lựa việc phục vụ "những người nghèo khổ nhất trong số người nghèo", chính là thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa. Mẹ từng nói: "Hãy chạm vào những người hấp hối, người nghèo, cô đơn và bị ruồng bỏ với những ân sủng mà chúng ta nhận được và để chúng ta không cảm thấy xấu hổ hay buồn tẻ khi làm công việc khiêm nhường". Mẹ đã đem chính bản thân làm gương cho người khác trong cuộc sống, với nụ cười thường trực trên môi, vì nụ cười chính là sự khởi nguồn cho tình yêu thương.

Tưởng nhớ Mẹ Têrêsa, Ðức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu hãy luôn giữ nụ cười và trao cho những người mà chúng ta gặp trong cuộc đời, đặc biệt là những anh chị em phải chịu đựng đau khổ, đang thất vọng và cần sự cảm thông, chia sẻ.

(Vatican News, 04.9.2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page