Ðức Hồng Y Oswald Gracias khẳng định

Giáo hội Á châu ủng hộ

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô 100%

 

Ðức Hồng Y Oswald Gracias khẳng định Giáo hội Á châu ủng hộ Ðức Giáo Hoàng Phanxicô 100%.

Hồng Thủy

Vatican (Vat. 3-10-2018) - Trước cơn bão của những lời lên án Ðức Giáo Hoàng Phanxicô che đậy những lời cáo buộc các vị trong hàng giáo phẩm Hoa kỳ liên quan đến xì căng đan lạm dụng tính dục, Ðức Hồng Y Oswald Gracias đã lên tiếng ủng hộ Ðức Giáo Hoàng

"Giáo Hội ở Á Châu kiên quyết ủng hộ Ðức Thánh Cha. Như là chủ tịch Hội đồng Giám mục Á Châu, tôi nhắc lại rằng Giáo hội ở Á Châu đứng về phía Ðức Giáo hoàng Phanxicô 100%". Ðức Hồng Y Oswald Gracias, tổng Giám mục Mumbai, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ và cũng là Chủ tịch liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã khẳng định như trên với hãng tin Á châu.

Trong chứng thư dài 11 trang công bố tối ngày trước khi Ðức Thánh Cha Phanxicô kết thúc chuyến viếng thăm Ailen và trở về Roma, Ðức tổng Giám mục Carlo Maria Viganò, cựu sứ thần Tòa Thánh tại Hoa kỳ, đã tố cáo Ðức Giáo Hoàng Phanxicô biết về những lời cáo buộc lạm dụng tính dục xảy ra trong Giáo hội tại Hoakỳ nhưng ngài đã im lặng; cụ thể là ngài biết về các vụ lạm dụng tính dục các chủng sinh trẻ của cựu Hồng y Theodore McCarrick.

Ðức Hồng Y Gracias cho biết Ðức Hồng Y ngạc nhiên trước quyết định công khai vấn đề của Ðức tổng Giám mục Viganò, vì theo Ðức Hồng Y, Ðức tổng Giám mục Viganò là một thành viên có uy tín và được tôn trọng của Vatican và Washington. Ðức Hồng Y Gracias cũng cho biết ngài thật sự thất vọng vì đây không phải là cách thức đúng để giải quyết các vấn đề tương tự. Cách thức này không trợ giúp trong vấn đề này.

Ðức Hồng Y Gracias hiện đang ở Seoul để tham dự một diễn đàn vì hòa bình. Ngài cũng nói thêm về chứng thư của Ðức tổng Giám mục Viganò: "Có nhiều khoảng trống trong các lời chứng và các từ ngữ đã được sử dụng cách tinh ranh. Các từ ngữ được sử dụng với sự mơ hồ. Các lời chứng là một nỗ lực được phối hợp để làm sai lệch thực tế. "

Cuối cùng, Ðức Hồng Y Gracias kết luận: "Tôi hy vọng rằng Ðức tổng Giám mục hiểu thiệt hại mà ngài gây nên cho Giáo hội. Tôi chắc chắn rằng Ðức Thánh Cha đã có những kết luận về tài liệu này và tôi hài lòng rằng vị Ðại diện Chúa Kitô đã chọn cách không trả lời."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page