Ðại Hội toàn quốc

các Phó Tế vĩnh viễn Hoa Kỳ 2018

 

Ðại Hội toàn quốc các Phó Tế vĩnh viễn Hoa Kỳ 2018.

G. Trần Ðức Anh OP

New Orleans, Louisiana (Vat. 25-07-2018) - Ðức Tổng Giám Mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, ca ngợi hoạt động của các Phó tế vĩnh viễn và đặc biệt kêu gọi các thầy cùng với toàn Giáo Hội dấn thân hơn trong việc mục vụ hôn nhân và gia đình.

Ðức Tổng Giám Mục Pierre, người Pháp, đưa ra lời kêu gọi trên đây vào cuối thánh lễ ngày 22 tháng 7 năm 2018 khai mạc Ðại hội toàn quốc các Phó tế vĩnh viễn tại Mỹ, cử hành tại thành phố New Orleans, Louisiana, trước sự hiện diện của hơn 1,300 Phó tế vĩnh viễn, cùng với các phu nhân và con cái, tổng cộng là 2,800 người ngồi chật hội trường.

Ðức Sứ Thần Tòa Thánh bày tỏ ngưỡng mộ trước sự hiện diện của đông đảo các Phó tế và phu nhân, và cho biết, qua các cuộc viếng thăm ở Mỹ, ngài đã chứng kiến sự phục vụ quảng đại của các Thầy dành cho Giáo Hội, cùng với các Giám Mục, Linh Mục và giáo dân khác, trong nhiều lãnh vực. Ngài cũng nhắc lại lời thánh Gioan Phaolô 2 Giáo Hoàng nói rằng "Việc phục vụ của phó tế có căn tính nơi sự loan báo Tin Mừng và chăm sóc tha nhân, chứ không phải nơi công việc văn phòng".

Ðức Tổng Giám Mục Pierre cũng nhắc đến nhận xét của Ðức Thánh Cha Phanxicô khi ngài định nghĩa các "Phó tế vĩnh viễn là những người tiên phong của nền văn minh tình thương" và nói thêm rằng Giáo Hội, như một tập thể, cần làm hơn nữa để chuẩn bị cho các cặp sắp kết hôn và làm cho hôn nhân của những người đã lập gia đình được phong phú. "Chúng ta cần đầu tư hơn nữa vào việc chuẩn bị hôn nhân".

Thánh lễ khai mạc

Thánh lễ khai mạc Ðại hội các Phó tế do Ðức Cha Gregory Aymond, Tổng Giám Mục giáo phận New Orleans sở tại, chủ tế. Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh vai trò của Phó tế là "lương tâm" của Giáo Hội trong vấn đề phục vụ người nghèo và những người bị tước mất các quyền lợi. "Tất cả các tín hữu đều được kêu gọi thực thi bác ái do bí tích rửa tội, nhưng các Phó tế hướng dẫn chúng ta với tư cách là Giáo Hội trong các hoạt động bác ái".

Chức Phó tế vĩnh viễn

Cách đây 50 năm, Ðức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô 6 đã tái lập chức Phó tế vĩnh viễn trong Giáo Hội la tinh, qua tự sắc Sacrum Diaconatus Ordinem (Thánh Chức Phó Tế) công bố năm 1968. Và hiện nay, có 18,500 Phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ, tức là hơn 1 nửa tổng số Phó tế vĩnh viễn trên thế giới.

Trong 6 ngày Ðại hội tại New Orleans, có nhiều cuộc hội luận do các Phó tế đảm trách, và trong số hơn 10 vị đảm nhận các bài thuyết trình, có Ðức Hồng Y DiNardo, Tổng Giám Mục Houston, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, Ðức Hồng Y Tobin, Tổng Giám Mục Newark, và một số Giám Mục khác, cùng với 3 phó tế. (Crux 25-7-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page