Giáo dục về sức khỏe tâm thần

không bỏ rơi các bệnh nhân

 

Giáo dục về sức khỏe tâm thần không bỏ rơi các bệnh nhân.

Linh Tiến Khải

Ghana (Vat. 30-07-2018) - Chương trình trợ giúp các bệnh nhân tâm thần của giáo phận Wa bên Ghana đang đem lại các kết quả rất tốt, và trong tương lai sẽ có các cơ cấu tối tân săn sóc họ.

Ðức Cha Richard Kuula Baawobr, Giám Mục giáo phận Wa bên Ghana, đã cho biết như trên. Hồi năm 2016 Ðức Cha đã phát động phong trào trợ giúp các bệnh nhân tâm thần. Các thiện nguyện viên tham gia phong trào hàng ngày đi tìm các bệnh nhân tâm thần ngoài đường để cung cấp thực phẩm và quần áo sạch sẽ cho họ. Các kết quả đáng khích lệ đã khiến cho Ðức Cha Baawobr muốn đi xa hơn để thành lập các cơ cấu săn sóc tân tiến chống lại tệ nạn gia đình và xã hội bỏ rơi các bệnh nhân tâm thần. Theo tổ chức Sức Khỏe Thế Giới OMS Ghana hiện có 650,000 người bị bệnh tâm thần trên tổng số 21.6 triệu dân. Và có tới 2 triệu 166 ngàn người khác bị bệnh tâm thần nhẹ.

Các cơ cấu săn sóc người bệnh tâm thần chỉ có trong các thành phố lớn. Ðây là các nhà thương lớn, nhưng lại có lối tiếp cận lỗi thời với các bệnh nhân. Thật ra các tổ chức quốc tế không khuyên tạo ra các trung tâm lớn, vì như thế có nguy cơ không thể chú ý đủ tới từng bệnh nhân riêng rẽ. Trái lại, nên xây các trung tâm nhỏ trong các cộng đoàn địa phương. Vài trung tâm như thế đã hiện diện trong các vùng quê Ghana, nhưng lại không phục vụ được mọi bệnh nhân. Bên cạnh đó còn có nạn các gia đình thường bỏ rơi, hất hủi, cô lập và làm xử tệ với các nạn nhân. Các quyền của họ thường xuyên bị khước từ.

Ðể đáp ứng các nhu cầu của các bệnh nhân tâm thần Ðức Cha Kuula Baawobr đã phát động dự án lôi kéo các giáo xứ, các tổ chức tôn giáo, các tu sĩ nam nữ và giáo dân tham gia. Có một số các bác sĩ và y tá cũng tham gia chương trình, và bảo đảm việc săn sóc và cung cấp thuốc men. Giờ đây Ðức Cha muốn xây một trung tâm hồi phục trong đó các người bệnh tâm thần được săn sóc thường xuyên và theo tiến trình tái hội nhập xã hội cũng như học các nghề nghiệp giúp họ mưu sinh sau khi được chữa lành. Ðể chống lại cảnh gạt bỏ các người bệnh tâm thần ra ngoài lề xã hội ÐC sẽ cùng với phân bộ tâm thần tại Wa tổ chức một chương trình nói chuyện trên đài phát thanh để giáo dục mọi người liên quan tới sức khỏe tâm thần, và việc cần thiết chấp nhận bệnh này, cũng như trợ giúp các bệnh nhân trong và sau thời gian chữa trị từ phía các gia đình và xã hội. (FIDES 27-7-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page