Ðức Hồng Y Tổng Trưởng

Bộ các Giáo Hội Ðông Phương

gặp các Linh Mục Maronite

 

Ðức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ các Giáo Hội Ðông Phương gặp các Linh Mục Maronite.

G. Trần Ðức Anh OP

Texas (Vat. 1-08-2018) - Ðức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Ðông Phương, kêu gọi các Linh Mục Công Giáo Maronite tại Hoa Kỳ, tăng cường việc mục vụ giới trẻ, giúp họ khám phá đức tin, cầu nguyện và cảm nghiệm tình huynh đệ đích thực.

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây hôm 14 tháng 7 năm 2018 trong cuộc gặp gỡ các Linh Mục, tu sĩ Công Giáo Maronite sinh sống tại Hoa Kỳ, trong khuôn khổ đại hội Công Giáo toàn quốc của 2 giáo phận Maronite tại Mỹ, tổ chức tại thành phố Houston, bang Texas, hồi trung tuần tháng 7 năm 2018.

Ðức Hồng Y Sandri nhận xét rằng so với các thế hệ trước đây, giới trẻ ngày nay có nhiều phương tiện hơn, được thông tin nhiều hơn và nối mạng với nhau, nhưng không phải vì thế họ ít mong manh hơn. Hơn nữa, họ cũng là những người yêu sách, vì ngày nay hơn trước kia, giới trẻ đòi những người giảng dạy họ phải có cuộc sống phù hợp với đức tin và những điều giảng dạy. Ðức Hồng Y nhắc lại lời Ðức Giáo Hoàng Phaolô 6 trong Tông Huấn "Loan báo Tin Mừng" (Evangelii nuntiandi, 41): "Con người ngày nay thích nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy, và nếu họ nghe các thầy dạy, chính vì các thày cũng là những chứng nhân".

Giáo dục và nêu gương cho giới trẻ

Ðức Hồng Y Sandri nói với các Linh Mục rằng: "Lời nhắn nhủ mục vụ này phải được coi như điều ưu tiên tại Mỹ cũng như tại Liban, quốc gia nguyên quán của Giáo Hội Maronite.. Anh em hãy giúp những ngừơi trẻ đừng sự dấn thân cho những lý tưởng cao thượng, qua những cử chỉ bác ái huynh đệ, giáo dục họ có một tư tưởng phê bình, để họ không bị cuốn theo các luồng gió lý thuyết ngày nay, như con thuyền dập dình trong biển cả giữa cơn bão tố".

Hôm sau ngày gặp gỡ các Linh Mục, tu sĩ, Ðức Hồng Y Sandri đã gặp gỡ các bạn trẻ Công Giáo Maronite, trả lời những câu hỏi của họ về cách thức duy trì căn tính Kitô và làm chứng tá đáng tin cậy trong một xã hội bị tục hóa.

Công giáo Maronite

Giáo hội Công Giáo Maronite bắt nguồn từ thánh Maron, Ðan Sĩ, ở Liban, tách tời khỏi Giáo Hội chính thống Siriac trở về hiệp nhất tới Tòa Thánh vào khoảng thứ kỷ thứ 5. Hiện nay có hơn 4 triệu tín hữu Công Giáo Maronite trên thế giới, trong đó 1 triệu rưỡi ở quê hương Liban. Theo qui luật bất thành văn, tổng thống Liban là một tín hữu Công Giáo Maronite. (Oss.Rom. 29-30.7.2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page