Ðức Sứ Thần Tòa Thánh

tại Nicaragua kêu gọi đối thoại

 

 

Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Nicaragua kêu gọi đối thoại.

G. Trần Ðức Anh OP

Nicaragua (Vat. 6-08-2018) - Ðức Tổng Giám Mục Waldemar Stanislaw Sommertag, Sứ Thần Tòa Thánh tại Nicaragua, tuyên bố rằng cuộc đối thoại toàn quốc là con đường duy nhất để ra khỏi tình trạng khủng hoảng xã hội chính trị tại nước này.

Lên tiếng hôm 2 tháng 8 năm 2018 tại thành phố Léon, Ðức Tổng Giám Mục Sommertag nói: "Nicaragua cần nhớ nguồn cội Kitô của mình và các tín hữu Kitô cần đặt tình thương, hòa bình, hòa giải và tha thứ trước mọi sự. Nhiều khi rất khó tha thứ, hòa giải, nhưng không có con đường khác. Tòa Thánh, Ðức Thánh Cha hy vọng nhiều nơi những quyết định khôn ngoan của chính phủ, của những người trong lúc này lẽ ra phải ở bàn đối thoại. Ðối thoại là con đường duy nhất có thể mang lại sức mạnh cho chúng ta để tìm kiếm một tương lai an bình và hòa giải giữa mọi người Nicaragua".

Ðức Sứ Thần Tòa Thánh đưa ra những nhận định trên đây trong cuộc rước kỷ niệm 800 năm hiện ra của Ðức Mẹ chuộc kẻ làm tôi. Vị đại diện Tòa Thánh cùng với Ðức Giám Mục sở tại Bosco Vivas Robelo và hàng ngàn tín hữu tham dự cuộc rước qua những con đường chính của cổ thành Léon.

Ðối thoại trong tinh thần ôn hòa, "văn minh"

Ðức Tổng Giám Mục Sommertag nói thêm rằng "Chúng ta không thể để một dân tộc duy nhất đụng độ nhau trong hỗn độn. Cần tiến hành trong văn minh và thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ. Vì thế tôi kêu gọi thực thi một "cuộc đình chiến" giữa mọi người dân Nicaragua với nhau. Chúng ta không thể để cho sự ác hiện hữu nơi mỗi người có thể giải quyết tình trạng hiện nay bằng cách đụng độ hoặc chiến tranh. Cần luôn luôn tìm kiếm sự hòa giải".

Trong bài giảng thánh lễ tạ ơn tại Nhà Thờ Ðức Mẹ chuộc kẻ làm tôi ở Léon, Ðức Sứ Thần Tòa Thánh cũng bày tỏ tin tưởng tổng thống Daniel Ortega của Nicaragua sẽ tìm cách ra khỏi tình trạng hiện nay. Ngài nói: "Tổng thống Ortega là một tổng thống có quyền đưa ra những quyết định, tôi tin tưởng rằng trong lúc này ông đang chiến đấu với tình hình và tìm kiếm một tình trạng tốt đẹp hơn, vì ông hiểu tình trạng đang xảy ra". (Rei 3-8-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page