Hành hương quốc tế các lễ sinh

lần thứ 12 tại Roma

 

Hành hương quốc tế các lễ sinh lần thứ 12 tại Roma.


Hơn 60 ngàn thiếu niên nam nữ đến từ các nước Italia, Ðức và các nước châu Âu khác như Bỉ, Pháp, Croát, Luxembourg, Áo, Bồ đào nha, Rumani, Thụy sĩ, Serbi, Slovắc, Cộng hòa Chéc, Ucraina, Hungari và cả Hoa kỳ, vùng Cairaibi, sẽ tham dự sự kiện được phong trào Coetus Internationalis Ministrantium (CIM) tổ chức.


Roma (Vatican Insider 11-07-2018) - Từ 30 tháng 07 đến 03 tháng 08 năm 2018, cuộc Hành hương quốc tế lần thứ 12 của các lễ sinh sẽ diễn ra tại Roma. Ðây là hoạt động được tổ chức bởi Hiệp hội Coetus Internationalis Ministrantium.

Hơn 60 ngàn thiếu niên nam nữ đến từ các nước Italia, Ðức và các nước châu Âu khác như Bỉ, Pháp, Croát, Luxembourg, Áo, Bồ đào nha, Rumani, Thụy sĩ, Serbi, Slovắc, Cộng hòa Chéc, Ucraina, Hungari và cả Hoa kỳ, vùng Cairaibi, sẽ tham dự sự kiện được phong trào Coetus Internationalis Ministrantium (CIM) tổ chức.

"Các con hãy tìm kiếm bình an và ăn ở thuận hòa" (Tv 34,15b) là chủ đề được chọn cho cuộc hành hương năm 2018. Sẽ có một bài hát chủ đề bằng các ngôn ngữ khác nhau. Ban tổ chức giải thích về chủ đề: "Những biến động chính trị của những năm tháng mới đây trên thế giới đã chỉ ra rằng trên tất cả, những người trẻ châu Âu cũng phải trải nghiệm ở mức độ cá nhân sự liên kết và các giá trị chung để cùng nhau xây dựng tương lai. Ðược củng cố bởi nguồn gốc chung và hành trình chung, được Ðức Thánh Cha khuyến khích, do đó tất cả chúng ta đều dấn thân vì các trẻ em, các thanh thiếu niên và người trẻ trong sự phục vụ quý giá này.

Phòng báo chí của Hội đồng Giám mục Ðức phụ trách việc điều hành thông tin. Văn phòng này cho biết là mỗi nước và giáo phận sẽ có chương trình riêng. Các thời điểm chung là buổi yết kiến Ðức Thánh Cha Phanxicô vào thứ ba 31 tháng 07 năm 2018, tại quảng trường thánh Phêrô, với giờ cầu nguyện trước đó để giúp các lễ sinh "bước vào bầu khí". Ngày thứ tư, 01 tháng 08 năm 2018, từ 8 giờ, tại 300 địa điểm ở Roma sẽ có các nhóm đến từ 3 giáo phận khác nhau.

Ðồng hành với các thiếu nhi tham dự cuộc hành hương sẽ có Ðức cha Ladislav Nemet, chủ tịch Hội đồng Giám mục quốc tế hai thánh Sirilo và Metôdi. Chỉ riêng nước Ðức sẽ có khoảng 50 ngàn em do Ðức cha của Passau, Stefan Oster, chủ tịch Ủy ban giúp lễ của Hội đồng Giám mục Ðức hướng dẫn.

Kênh Youtube yt.gorome.de đã được mở và qua kênh này, trong những tháng cuối, vô số các bạn trẻ đã chia sẻ các clip của mình, với khẳng định cá nhân về các chủ đề hòa bình, đức tin, phục vụ bàn thờ, hành hương.

Một ứng dụng với tên goRome! cũng được thực hiện. Ứng dụng này kết hợp truyền thông kỹ thuật số với các yếu tố mục vụ giới trẻ, ví dụ như trò chơi khám phá vị thánh bảo trợ của các lễ sinh, thánh Tarcisio, hoặc các văn bản có chứa ý tưởng giáo dục và thiêng liêng, và tất nhiên, một đề mục có chứa thông tin về chuyến đi đến Rome. (Vatican Insider 11/07/2018)

 

Hồng Thủy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page