Ðức Thánh Cha chia buồn

với các nạn nhân bị lụt tại Nhật Bản

 

Ðức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân bị lụt tại Nhật Bản.

Vatican (Rep. 9-07-2018) - Ðức Thánh Cha Phanxicô chia buồn và liên đới với các nạn nhân bị lụt tại Nhật Bản làm cho 124 người bị thiệt mạng từ ngày 6 đến 9 tháng 7 năm 2018.

Trong điện văn nhân danh Ðức Thánh Cha, hôm 9 tháng 7 năm 2018, Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết "Ðức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin nhiều người bị thiệt mạng và bị thương vì trận lụt nặng nề do mưa lũ ở Nhật. Ngài bày tỏ tình liên đới chân thành với tất cả những người bị thương tổn vì thảm trạng này. Ðức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện cho những người quá cố được an nghỉ, cho những người bị thương sớm được bình phục, và ơn an ủi cho tất cả những người đang đau khổ. Ðức Thánh Cha cũng khích lệ chính quyền dân sự và tất cả những người đang dấn thân trong việc tìm kiếm và cứu trợ các nạn nhân thiên tai này, Ngài khẩn cầu phúc lành dồi dào trên tất cả mọi người."

Số nạn nhân tiếp tục gia tăng trong khi công cuộc tìm kiếm những người mất tích tiếp tục được tiến hành tại vùng Kansai và Kyushu ở miền trung tây Nhật Bản. 54 ngàn người thuộc các lực lượng tự vệ, cảnh sát, lính cứu hỏa và các đội tuần duyên đang dấn thân trong công cuộc cứu cấp. Tổng cộng có gần 6 triệu người tại 19 quận huyện được lệnh di tản. (Rep. 9-7-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page