Trợ giúp nạn nhân lũ lụt:

dấu chỉ của một Giáo hội hiệp nhất và "ra đi"

 

Trợ giúp nạn nhân lũ lụt: dấu chỉ của một Giáo hội hiệp nhất và "ra đi".

New Delhi (Agenzia Fides 5-07-2018) - Những trận mưa dữ dội đã tàn phá các bang ở đông bắc Ấn Ðộ và phía nam của Kerala: các con đường tràn ngập nước, gây ra tình trạng mất điện và tắc nghẽn giao thông. Người ta ước tính có ít nhất 1,064 ngôi làng ở 21 huyện đã bị dìm trong nước, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, khoảng 650 nghìn người phải di tản, họ bị mất tất cả.

Trước hoàn cảnh khó khăn của các nạn nhân, đội "Camillian Task Force" (CTF) của Ấn Ðộ, các tu sĩ dòng Camillô, cùng với các nữ tu của nhiều hội dòng khác nhau và tình nguyện viên của Caritas Ấn Ðộ; từ Bangalore đến bang Assam mang theo thuốc và các vật liệu sơ cứu. Ở những nơi này, họ tổ chức cứu trợ, thành lập các trại y tế ở các quận Karimganj, Hailakand và Cachar.

Cha Emmanuel Zongo, cộng tác viên của Tổ chức Quốc tế Phục vụ Thiên tai Camillô (CADIS), người đã huy động để giúp đỡ những người di tản nói với Hãn tin Fides: "Ngày 1 tháng 7 năm 2018, tại làng Craig Park thuộc quận Cachar, 117 người được đội ngũ y tế tiếp đón. Hầu hết trong số họ là phụ nữ và trẻ em".

Cha Zongo tiếp tục: "Vùng Ðông Bắc, một trong những vùng đông dân cư nhất ở châu Á, lại một lần nữa bị chìm trong nước sau khi nhiều con suối bị phá vỡ bởi những cơn mưa xối xả". Và cha kết luận: "sau khi tiếp xúc với cộng đồng, đánh giá và xác định nhu cầu cấp bách nhất của 26 ngôi làng, chúng tôi đã thành lập một nhóm chuyên gia để tiến hành thiết lập 35 trạm y tế ở các quận Karimganj và Hailakandi từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 năm 2018. Ðội cứu trợ được hình thành từ các tu sĩ Camillô, các nữ tu của các hội dòng khác nhau và những người tình nguyện, một dấu chỉ của một Giáo hội hiệp nhất và ra đi. (Agenzia Fides 5/7/2018)

 

Ngọc Yến

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page