95 phần trăm các tín hữu

dự lễ Ðức Thánh Cha ở Genève có ghế ngồi

 

95 phần trăm các tín hữu dự lễ Ðức Thánh Cha ở Genève có ghế ngồi.

Geneve (Cath.ch 18-06-2018) - 95% trong số 41 ngàn tín hữu tham dự thánh lễ Ðức Thánh Cha Phanxicô cử hành tại Genève, Thụy sĩ, chiều ngày 21 tháng 6 năm 2018 sẽ có ghế ngồi.

Thánh lễ sẽ diễn ra tại khu triển lãm Palexpo gần phi trường Genève từ lúc 5 giờ rưỡi chiều. Khu vực này thường được dùng để triển lãm các loại xe hơi.

Trái với thông báo ban đầu, hôm 18 tháng 6 năm 2018, Ông Jean-Baptiste Henry de Diesbach, quản lý Tòa Giám Mục Fribourg, cho biết tin trên đây. Ban tổ chức đã kiếm được số ghế gần đủ, mượn từ nhiều nơi, kể cả vùng Thụy Sĩ Ðức và nước Pháp láng giềng. Việc xếp ghế này sẽ không do những người thiện nguyện thực hiện, nhưng do những người chuyên nghiệp, dầu vậy phí tổn dự chi cho vấn đề này vẫn không gia tăng.

Thánh lễ Ðức Thánh Cha cử hành tại Genève sẽ được làm bằng tiếng Pháp và la tinh. Ðây là lần đầu tiên ngài cử hành thánh lễ bằng tiếng Pháp.

Trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 6 năm 2018 để giới thiệu chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha ngày 21 tháng 6 năm 2018 tại Genève, Ông Greg Burke, Giám đốc Phòng báo chí tòa Thánh cho biết chủ yếu cuộc viếng thăm này là một cuộc "hành hương đại kết". Trong buổi cầu nguyện đại kết ban sáng tại nhà nguyện của Hội đồng đại kết, Ðức Thánh Cha sẽ trình bày phần dẫn nhập ngắn trước sự hiện diện của khoảng 230 người.

Bài diễn văn của ngài trong cuộc gặp gỡ tiếp đó sẽ có tính chất một bài suy tư của Ðức Thánh Cha, hơn là một văn bản thuyết trình nghiên cứu. Ban trưa, ngài sẽ dùng bữa tại Học viện Ðại kết ở Bossey với 9 người, trong đó có Ðức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ Ðức, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tin hữu Kitô, Mục Sư Tổng Thư Ký và nữ Mục Sư Ðiều hợp viên Hội đồng đại kết.

Sau bữa ăn, Ðức Thánh Cha sẽ chào thăm 30 sinh viên thuộc Học viện này. Khoa trưởng của Học viện này, lần đầu tiên là một linh mục Công Giáo, đó là cha Lawrence Iwuamadi, thuộc tổng giáo phận Oweri bên Nigeria, từ 6 năm nay là giáo sư môn chú giải Kinh Thánh đại kết tại Học viện này. (Cath.ch 18-6-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page