Hồng Kông chuẩn bị

cho cuộc hành hương Taizé quốc tế

từ ngày 08 đến 12 tháng 8 năm 2018

 

Hồng Kông chuẩn bị cho cuộc hành hương Taizé quốc tế từ ngày 08 đến 12 tháng 8 năm 2018.

Hồng Kông (WHÐ 9-06-2018 / Agenzia Fides) - Hàng ngàn bạn trẻ Kitô hữu từ khắp nơi trên thế giới sẽ tụ về từ ngày 08 đến 12 tháng 8 năm 2018 tại Hồng Kông cho buổi cầu nguyện Taizé "Cuộc Hành hương của Niềm tin và Hòa giải".

Các nhà lãnh đạo Kitô giáo của Hồng Kông đã tuyên bố: "Chúng ta đang sống sáng kiến này như là một dấu chỉ cho niềm tin, hy vọng và tình yêu. Thế nên ngày nay, sáng kiến này thật cần thiết cho thế giới chúng ta và với Hồng Kông, đặc biệt để thúc đẩy công lý, hòa giải và hòa bình. Chúng ta phải giáo dục cho giới trẻ của chúng ta theo ý hướng này, để họ có thể góp phần chuyển biến xã hội. Sự kiện này là một cơ hội để mở ra những con đường mới cho niềm tin, hy vọng và tình yêu". Họ tiếp: Cuộc họp mặt này sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho những người trẻ được đón tiếp và chia sẻ niềm tin với những người trẻ khác.

Ðức Tổng Giám Mục Paul Kwong, Ðức giám Mục Anh giáo của Hồng Kông; Ðức Hồng Y John Tong Hon, Giám Mục Công Giáo danh dự của Hồng Kông; Ðức Cha So Shing Yit Eric, Chủ tịch Hội đồng Kitô giáo của Hồng Kông sẽ phát biểu tại cuộc họp.

Peggy Hui, một người Công giáo trẻ đến từ Hồng Kông, nói với Fides: "Trái tim tôi hân hoan. Tôi không thể chờ đợi để gặp gỡ mọi người. Cuộc sống ở Hồng Kông là kiểu sống cuồng vội. Cuộc họp mặt Taizé hướng dẫn chúng ta dừng lại, tịnh tâm, để sống cuộc sống với một trái tim giản dị, để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể hiệp thông với anh chị em mình khắp châu Á".

Thầy Alois, đặc trách Taizé giải thích:

"Cuộc hành hương của niềm tin, trên hết tất cả, là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô Phục Sinh và với tha nhân. Nhờ lời cầu nguyện chung, mỗi người tự trải lòng với Thiên Chúa. Qua việc chia sẻ và lòng hiếu khách, mỗi người chấp nhận vượt qua rào cản biên giới và khác biệt để chào đón nhau và làm phong phú lẫn nhau".

Cộng đồng Taizé (ở Pháp) đã trở thành một trong những giáo điểm hành hương Kitô giáo quan trọng nhất trên thế giới. Hơn 100,000 người trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến đây mỗi năm để cầu nguyện, để đọc và suy gẫm Kinh Thánh, để cùng nhau làm việc. Cộng đồng Taizé là một kiểu dòng tu Kitô giáo, theo tinh thần đại kết, thúc đẩy hòa bình và công lý bằng việc cầu nguyện và tịnh tâm. Cầu nguyện Taizé được hơn một trăm tu sĩ Công giáo và Tin Lành "biến tấu", họ đến từ khoảng ba mươi quốc gia trên thế giới. Cộng đồng Taizé được thầy Brother Roger Schutz (1915 - 2005) một tín hữu Tin lành thành lập năm 1940, với ý tưởng phục vụ cho người trẻ và thúc đẩy sự đoàn kết và tình liên đới với nhau. (SD) (Agenzia Fides, 2018/07/06)

Kenosis

Nguồn: fides.org

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page