"Cor Orans" (Tâm hồn cầu nguyện):

Huấn thị về đời sống của các nữ tu chiêm niệm

 

"Cor Orans" (Tâm hồn cầu nguyện): Huấn thị về đời sống của các nữ tu chiêm niệm.

Vatican (WHÐ 16-05-2018) - Hôm thứ Ba 15 tháng 5 năm 2018, tại Vatican, Toà thánh đã giới thiệu Huấn thị về đời sống của các nữ tu chiêm niệm.

Huấn thị mang tên "Cor Orans - Tâm hồn cầu nguyện" gồm những hướng dẫn để áp dụng Tông hiến năm 2016 của Ðức Thánh Cha Phanxicô ban hành năm 2016 "Vultum Dei Quaerere - Tìm kiếm tôn nhan Thiên Chúa", dành cho các nữ tu trong các cộng đoàn sống chiêm niệm.

Tông hiến của Ðức Thánh Cha kêu gọi thực hiện những thay đổi trong 12 lĩnh vực, từ đời sống cầu nguyện đến tập quán làm việc.

"Cor Orans " được giới thiệu trong một cuộc họp báo tại Toà Thánh dưới sự chủ trì của Ðức Tổng giám mục José Rodriguez Carballo, Thư ký Bộ Ðời sống thánh hiến và các Hiệp hội Ðời sống Tông đồ (Bộ Tu sĩ), cùng với cha Sebastiano Paciolla, Phụ tá Thư ký của Bộ.

Huấn thị ghi nhận rằng trên thế giới ngày nay có khoảng 38,000 nữ tu sống đời chiêm niệm, và vì thế, nội dung của văn kiện mới này rất hữu ích không chỉ cho Giáo hội và cho các nữ tu mà còn cho cả xã hội nói chung. Ðức Tổng giám mục Rodriguez Caballo giải thích rằng Huấn thị muốn "làm sáng tỏ các khoản luật, khai triển và xác định các thủ tục để thi hành luật".

Huấn thị đề ra các hướng dẫn chính xác về tất cả các khía cạnh thực tiễn, quản trị, luật pháp và thiêng liêng liên quan đến việc thành lập và điều hành các đan viện nữ chiêm niệm.

Những hướng dẫn này bao gồm các quy định chi tiết về quyền tự chủ của các đan viện, việc thành lập đan viện, việc chuyển giao và giải thể, việc cần thiết phải có sự giám sát của Giáo hội, tương quan với Giám mục giáo phận, các điều luật và quy định liên quan đến "việc tách biệt khỏi thế gian", các phương tiện truyền thông, các hình thức khác nhau của tu viện bao gồm "nội vi giáo hoàng" và việc huấn luyện...

(Vatican News, 15/5/2018)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page