Ðức Thánh Cha khích lệ củng cố

liên hệ tình bạn giữa Giáo Hội công giáo

và Giáo Hội chính thống Tchèque Slovacchia

 

Ðức Thánh Cha khích lệ củng cố liên hệ tình bạn giữa Giáo Hội công giáo và Giáo Hội chính thống Tchèque Slovacchia.

Vatican (REI 11-05-2018) - Ðức Thánh Cha Phanxicô khích lệ Giáo Hội công giáo và Giáo Hội chính thống củng cố các liên hệ tinh thần và tình bạn để gia tăng việc chung xây hiệp nhất, noi gương hai thánh Cirillo và Metodio vượt thắng các chia rẽ giữa các cộng đoàn kitô và các truyền thống khác biệt.

Ðức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong buổi tiếp Ðức Thượng Phụ Rastislav của Giáo Hội chính thống Tcheque Sloavacchia sáng 11 tháng 5 vừa qua. Ngài cảm tạ Chúa vì các mối dây liên lạc tinh thần hiệp nhất khuyến khích theo đuổi việc xây dựng cho nhau và tìm về hiệp nhất. Mộ của hai thánh Cirillo và Meetodio Tông đồ các dân tộc Slave trong vương cung thánh đường thánh Clemente ở Roma là một trong các chứng tích liên hệ tinh thần ấy. Hai thánh đã đem các thách tích của thánh Clemente, một trong các vị Giám Mục Roma tiên khởi, chết khi bị đi đầy dưới thời hoàng đế Traiano, từ Salonicco về cho Ðức Giáo Hoàng Adriano II. Cử chỉ của hai vị cho thấy gia tài chung của sự thánh thiện với chứng tích tử đạo của biết bao nhiêu vị kitô hữu như thánh Clemente đã trung thành với Chúa Giê su, hay như các kitô hữu bị chế độ vô thần bách hại tại các nước đông âu trong đó có Tcheque và Slovacchia. Cả ngày nay nữa các khổ đau của biết bao nhiêu anh chị em kitô bị bách hại vì Tin Mừng là lời mời gọi cấp bách kiếm tìm một sự hiệp nhất lớn hơn.

Ðiểm thứ hai có thể rút tỉa từ chứng tá của hai thánh Cirillo và Metodio là tương quan giữa việc rao truyền Tin Mừng và nền văn hóa. Là các người theo truyền thống Bisantin hai anh em thánh thiện này đã táo bạo dịch Phúc Âm ra thứ tiếng mà các dân tộc Slave vùng Moravia có thể hiểu được. Ðược Ðức Gioan Phaolo II nâng làm đồng bổn mạng Âu châu hai thánh cũng là gương mẫu cho công việc rao truyền Tin Mừng ngày nay. Ðể loan báo Chúa Kitô tái khẳng định các lược đồ quá khứ thôi không đủ, cần phải lắng nghe Thánh Linh luôn gợi hứng cho các con đường mới mẻ can đảm loan báo Chúa cho con người thời nay. Ðây là điều Chúa cũng làm tại các nước ngày nay bị tục hóa và thờ ơ với tôn giáo.

Ðiểm thứ ba có thể học hỏi nơi thánh Cirillo và Metodio là việc thắng vượt các chia rẽ giữa các cộng đoàn kitô, các nền văn hóa và các truyền thống khác nhau. Trong nghĩa này hai vị đã là những người tiên phong đích thực của phong trào đại kết (Gioan Phaolo II, Slavorum Apostoli, 14). Hai thánh nhắc cho chúng ta biết rằng hiệp nhất không có nghĩa là đồng nhất, mà là hòa giải các khác biệt trong Chúa Thánh Thần. Các ngài khích lệ chúng ta sống sự khác biệt ấy trong sự hiệp thông, và không bao giờ mất cản đảm trên con đường tiến về hiệp nhất toàn vẹn.

Ðức Thánh Cha vui mừng về sự tham dự của Giáo Hội chính thống Tcheque và Slovacchia vào Ủy ban đối thoại hỗn hợp thần học công giáo chính thống. Ngài gửi lời chào thăm mọi tín hữu chính thống thuộc quyền Ðức Thượng Phụ và xin Chúa cho hai Giáo Hội mau đạt sự hiệp nhất trọn vẹn qua lời bầu cử của hai thánh Cirillo và Metodio. (REI 11-5-2018)

 

Linh Tiến Khải

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page