Sứ điệp Video của Ðức Thánh Cha

gửi các bạn trẻ quốc tế

 

Sứ điệp Video của Ðức Thánh Cha gửi các bạn trẻ quốc tế.

Vatican (Rei 12-05-2018) - Ðức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các bạn trẻ gia tăng lòng kính mến Ðức Mẹ, và hăng hái dấn thân vào đời sống Giáo Hội.

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây hôm 12 tháng 5 năm 2018 trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ tham dự buổi canh thức cầu nguyện quốc tế tổ chức tại Ðền Thánh Mới kính Thánh Gabriele Ðức Mẹ Sầu Bi thuộc giáo phận Teramo, trung Italia, chuẩn bị cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới vào tháng 10 năm 2018 tại Roma về giới trẻ. Hiện diện tại buổi cầu nguyện có Ðức Giám Mục sở tại Lorenzo Leuzzi, và Ðức Hồng Y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới. Ngoài ra có nhiều bạn trẻ tham dự sinh hoạt này qua truyền hình viễn liên, cùng với các vị chủ chăn liên hệ, như các bạn trẻ Công Giáo Nga tụ tập tại Nhà thờ chính tòa ở Novosibirk thuộc vùng Siberia, các bạn trẻ Ai Len tại trung tâm Glencomeragh, các bạn trẻ Ðài Loan tại Nhà Thờ Ðức Mẹ Mông Triệu.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha đề cao sự luôn luôn tươi trẻ của Mẹ Maria, sự trẻ trung của Mẹ vì "sự thánh thiện giữ cho chúng ta được trẻ trung đời đời. Thánh thiện là "linh dược trẻ trung" mà chúng ta rất cần. Ðó là trẻ trung được đổi mới mà sự phục sinh của Chúa mang lại cho chúng ta".

Về điểm này, Ðức Thánh Cha đề cao mẫu gương của thánh Gabriele Ðức Mẹ Sầu Bi (1838-1862) bổn mạng của các sinh viên học sinh, một vị thánh nổi bật về lòng kính mến Ðức Mẹ. Thánh nhân mồ côi mẹ từ nhỏ, nhưng đã biết mình được hai bà mẹ trên thiên quốc canh giữ, chăm sóc. Thánh Gabriele cũng biểu lộ lòng kính mến Ðức Mẹ qua việc siêng năng đọc kinh Mân Côi. Năm 18 tuổi, Gabriele dâng mình cho Chúa trong gia đình dòng Thương Khó và nhận tên là Thánh Gabriele Ðức Mẹ Sầu Bi". Thánh nhân qua đời năm 1862 lúc mới được 24 tuổi.

Cũng trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha cho biết ngài luôn cảnh giác chống lại nguy cơ có những người không để người trẻ lên tiếng, giữ người trẻ ở khoảng cách xa xa, an toàn. Và ngài nhắn nhủ rằng: "Khi trở về nhà, các bạn đừng để người ta buộc phải im tiếng.. Dĩ nhiên cả người trẻ cũng có thể sai lầm, thiếu khôn ngoan thận trọng, nhưng các bạn đừng sợ sai lầm, hãy học hỏi từ những lầm lỗi của mình, và tiếp tục tiến bước.. Nếu có ai tìm cách bịt miệng các bạn, kể cả cha mẹ, linh mục, giáo chức, thì các bạn hãy nhớ rằng Giáo Hội và thế giới cũng đang cần những người trẻ để trẻ trung hóa chính mình. Và các bạn đừng quên mình có những đồng minh vô địch ở cạnh: đó là Chúa Kitô ngàn đời trẻ trung, Mẹ Maria phụ nữ trẻ, thánh Gabriele và tất cả các thánh là bí quyết làm cho Giáo Hội mãi mãi trẻ trung". (Rei 12-5-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page