Ðức Thánh Cha họp với

các Giám Mục Chile để tìm giải pháp

 

Ðức Thánh Cha họp với các Giám Mục Chile để tìm giải pháp.

Vatican (Rei 12-05-2018) - Thứ ba 15 tháng 5 năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ bắt đầu nhóm họp trong 3 ngày với các Giám Mục Chile để cùng tìm kiếm những thay đổi thích hợp cho Giáo Hội tại Chile sau những vụ xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên tại nước này.

Cuộc họp sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 5 năm 2018 với sự tham dự của 31 Giám Mục chính tòa và phụ tá, 2 Giám Mục về hưu của Chile. Hiện diện với Ðức Thánh Cha cũng có Ðức Hồng Y Marc Ouellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám Mục và cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu la tinh.

Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh, công bố hôm 12 tháng 5 năm 2018 nói rằng: "Ðối tượng của tiến trình "công nghị dài" này là cùng nhau phân định, trước mặt Chúa, trách nhiệm của tất cả và từng người, trong những vết thương tàn hại này, và nghiên cứu những thay đổi thích hợp và lâu dài, nhắm ngăn cản sự tái diễn những hành vi luôn đáng lên án.

"Ðiều cơ bản là tái lập sự tín nhiệm nơi Giáo Hội, qua những vị mục tử tốt lành, bằng đời sống, chứng tỏ mình đã nhận ra tiếng Vị Chúa Chiên lành và biết đồng hành với những đau khổ của các nạn nhân, và quyết liệt hành động không biết mệt mỏi để phòng ngừa các lạm dụng".

Ðức Thánh Cha cám ơn sự sẵn sàng của các anh em Giám Mục Chile trong việc ngoan ngoãn và khiêm tốn lắng nghe Chúa Thánh Linh, và ngài tái mời gọi Dân Chúa ở nước này tiếp tục cầu nguyện để có sự hoán cải của tất cả mọi người".

Sau cùng, thông cáo cho biết Ðức Thánh Cha sẽ không công bố tuyên ngôn nào trong và sau cuộc gặp gỡ, diễn ra trong sự hoàn toàn kín đáo.

Từ lâu Giáo Hội Công Giáo tại Chile đã bị rúng động vì vụ Linh Mục Fernando Karadima lạm dụng nhiều trẻ vị thành viên, và Linh Mục này đã bị lên án tù chung thân.

Có sự bao che và che đậy của nhiều chức sắc trong Giáo Hội tại đây đối với Linh Mục này. Một trong các cộng tác viên của Linh Mục này là Juan Barros hiện là Giám Mục giáo phận Orsono, bị cáo là đã biết những vụ lạm dụng của cha Karadima mà giữ im lặng. Ðức Cha Barros luôn phủ nhận những lời cáo buộc đó và 2 lần xin Ðức Thánh Cha cho từ chức, nhưng Người vẫn luôn tin và bênh vực vị Giám Mục này. Sự kiện bùng nổ to hơn nhất là trong dịp Ðức Thánh Cha viếng thăm Chile hồi tháng giêng năm 2018.

Trước những phản ứng rất tiêu cực, Ðức Thánh Cha đã cử Ðức Tổng Giám Mục Charles Scicluna người Malta với sự trợ giúp của 1 Linh Mục thuộc Bộ giáo lý đức tin, đến gặp các nạn nhân của cha Karadima ở New York và tại Chile. Ngày 20 tháng 3 năm 2018, Ðức Tổng Giám Mục đã trao cho Ðức Thánh Cha tập hồ sơ gồm 2,300 trang thu thập 64 chứng từ của các nạn nhân, trình bày những dữ kiện, nhất là bao nhiêu sự kiện đau thương mà cho đến nay khong ai trong hàng giáo phẩm Công Giáo ở Chile muốn nghe. Thư của Ðức Thánh Cha gửi các Giám Mục Chile có đoạn viết:

"Tôi đã phạm những sai lầm trầm trọng trong việc thẩm định và nhận xét về tình trạng, nhất là vì thiếu thông tin chân thực và quân bình. Ngay từ bây giờ tôi xin lỗi tất cả những người mà tôi đã làm thương tổn và hy vọng có thể đích thân xin lỗi trong những tuần lễ tới đây, trong những cuộc gặp gỡ các đại diện của những người đã làm chứng".

Ðức Thánh Cha cũng khiêm tốn xin sự cộng tác và giúp đỡ của các Giám Mục Chile trong việc phân định những biện pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cần đề ra để tái lập sự hiệp thông trong Giáo Hội tại Chile, với mục đích chữa lành gương mù gương xấu bao nhiêu có thể và tái lập công lý.

Trong thư ngày 11 tháng 4 năm 2018, Ngài viết:

"Tôi mời tất cả các Giám Mục Chile đến Roma để thảo luận về những điều phải làm, và ngay từ bây giờ tôi xin Giáo Hội tại Chile cầu nguyện". (Rei 12-5-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page