Kitô hữu và người Hồi giáo:

Cần có một cuộc "Ðối thoại không biên giới"

 

Kitô hữu và người Hồi giáo: Cần có một cuộc "Ðối thoại không biên giới".

Vienna, Áo (WHÐ 28-04-2018) - Cần có một cuộc "đối thoại không biên giới" để thúc đẩy sự hợp tác giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo, đó là lời khẳng định của Ðức giám mục Miguel Ángel Ayuso Guixot, Thư ký Hội đồng Toà thánh về Ðối thoại Liên tôn, trong buổi phát thanh ngày 24-04-2018, trên kênh Osterreich 1 ở Vienna, Áo, theo tường thuật của nhật báo L'Osservatore Romano bản tiếng Ý, số ra ngày 26 tháng Tư năm 2018.

Trong một chương trình kéo dài hai giờ với đề tài Trong tinh thần đối thoại, các nhân vật tham gia cuộc đối thoại Hồi giáo - Kitô giáo - trong đó có Sứ thần Toà thánh Peter Zurbriggen; Ðức hồng y Dieudonné Nzapalainga, Tổng giám mục Bangui, Cộng hoà Trung Phi; và imam Kobine Layama của Thủ đô Cộng hoà Trung Phi - đã đưa ra một chứng từ quan trọng.

Ðức Giám mục Ayuso Guixot đã nói về vai trò của "Trung tâm quốc tế Ðối thoại liên tôn và liên văn hoá Quốc vương Abdullah Bin Abdulaziz" (KAICIID), có trụ sở ở Vienna, và Toà thánh tham gia Trung tâm này với tư cách "Nhà sáng lập quan sát viên". Trong ngày khánh thành KAICIID, 26 tháng 11 năm 2012, Ðức hồng y Jean-Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Toà thánh về Ðối thoại Liên tôn, đã từng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại dựa trên "lòng trung thực, tầm nhìn và tính khả tín".

Ðức Giám mục Ayuso Guixot cũng nhắc lại tinh thần Tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II (1965) mà qua đó Giáo hội Công giáo đã đóng vai trò thúc đẩy cuộc đối thoại với những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác, "ở mọi nơi", "vào mọi lúc và với bất cứ ai".

Sau đó, Ðức cha thư ký Hội đồng Toà thánh nhắc đến chuyến viếng thăm lần đầu tiên của Quốc vương Abdullah Ben Abdul-Aziz đến Vatican vào tháng 11 năm 2007 để gặp Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI. Và Ðức Bênêđictô XVI đã ủng hộ sáng kiến của Quốc vương, một sáng kiến mà sau đó đã trở thành một Hội nghị thế giới về Ðối thoại ở Madrid vào năm 2008, với sự hậu thuẫn của Liên hiệp Hồi giáo thế giới, và dẫn đến việc thành lập Trung tâm KAICIID tại thủ đô Vienna.

Chứng từ hoà bình của các nhà lãnh đạo tôn giáo là điều quan trọng vào những giai đoạn đen tối của lịch sử khi mà những kẻ theo chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa bảo thủ quá khích kích động các cuộc chiến tranh bạo lực nhân danh Thiên Chúa. Trước những thảm hoạ ấy, chỉ một bước nhỏ nhất hướng đến hoà bình cũng có thể được coi là một thắng lợi của đối thoại. Chẳng hạn như chuyến viếng thăm gần đây (từ ngày 13 đến 20 tháng Tư năm 2018) của phái đoàn Hội đồng Toà thánh Ðối thoại Liên tôn do Ðức hồng y Tauran dẫn đầu đến Ả Rập Saudi để gặp Quốc vương Salman Ben Abd Al-Aziz, cũng là Thư ký của Liên hiệp Hồi giáo thế giới.

(Zenit)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page