Gần hoàn thành

Tông Hiến mới về Giáo Triều Roma

 

Gần hoàn thành Tông Hiến mới về Giáo Triều Roma.

Vatican (Rei 25-04-2018) - Trong những ngày từ 23 đến 25 tháng 4 tháng 2018, Hội đồng Hồng Y cố vấn của Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhóm khóa họp thứ 24 và phần lớn khóa họp được dành để cứu xét dự thảo Tông Hiến mới về giáo triều Roma.

Cơ quan này quen được gọi là Hội đồng C-9. Trong số 9 Hồng Y thành viên, có Ðức Hồng Y George Pell người Australia vắng mặt, và Ðức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám Mục Munich bên Ðức, vắng mặt hôm thứ hai, 23 tháng 4 năm 2018. Ðức Thánh Cha vắng mặt sáng thứ tư, 25 tháng 4 năm 2018, vì ngài bận tiếp kiến chung các tín hữu hành hương.

Ông Greg Burke, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết việc soạn Tông Hiến sắp hoàn thành và các Hồng Y Cố vấn sẽ đệ lên Ðức Thánh Cha để ngài tham khảo ý kiến trước khi phê chuẩn chung kết. Tông Hiến này sẽ thay thế Tông Hiến Mục Tử Nhân Lành (Pastor Bonus) được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 ban hành ngày 26 tháng 6 năm 1988.

Trong số các đề tài được bàn đến trong dự thảo Tông Hiến có nhấn mạnh đến những điểm như:

- Giáo triều Roma nhắm phục vụ Ðức Thánh Cha và các Giáo Hội địa phương;

- đặc tính mục vụ trong các hoạt động của giáo triều

- Việc thành lập và sự tiến hành phân bộ thứ 3 của Phủ quốc vụ khanh về các nhân viên ngoại giao của Tòa Thánh.

- Việc loan báo Tin Mừng và tinh thần truyền giáo như viễn tượng đặc thù trong các hoạt động của toàn thể giáo triều Roma.

Trong những ngày họp, Ðức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng Giám Mục Boston Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, đã trình bày cho Hội đồng về nhiều cố gắng được thực hiện các nơi trên thế giới để bảo vệ trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương. Trong khóa họp toàn thể mới đây, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em đã nghe chứng từ của các thành viên mới được bổ nhiệm, đến từ Brazil, Etiopia, Australia, và Italia. Ngoài ra Ủy ban cũng gặp một nhóm tên là "Ban Tư Vấn những người sống sót" đến từ Anh quốc.

Ðức Hồng Y O'Malley cũng nhấn mạnh đến sự dấn thân rộng rãi và khả năng chuyên môn của các thành viên Ủy Ban bảo vệ trẻ em, phản ánh rõ ràng các nền văn hóa khác nhau trên thế giới và ngoài ra cũng tái khẳng định ưu tiên phải đi từ cuộc sống của con người, tiếp tục công việc lắng nghe các nạn nhân nhân và đón nhận kinh nghiệm của họ.

Sau cùng, các Hồng Y đã nghe Ðức Ông Lucio Ruiz, người Argentian, Tổng thư ký Bộ Truyền thông, cập nhật thông tin về tình trạng công cuộc cải tổ hệ thống thông tin của Tòa Thánh.

Khóa họp tới đây của các Hồng Y Cố vấn sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 6 năm 2018. (Rei 25-4-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page