Ca đoàn Sistine thực hiện

chuyến lưu diễn toàn Hoa kỳ lần đầu tiên

 

Ca đoàn Sistine thực hiện chuyến lưu diễn toàn Hoa kỳ lần đầu tiên.

Vatican (CNA 17-04-2018) - Ca đoàn Sistine của Vatican, được biết như 'ca đoàn của Ðức Giáo hoàng' sẽ thực hiện chuyến lưu diễn tại Hoa kỳ trong mùa hè 2018.

Ðây là chuyến lưu diễn toàn Hoa kỳ lần đầu tiên, bao gồm các thành phố Atlanta, New York City, St. Louis, Detroit, Miami, Boston, Chicago và Los Angeles, kéo dài từ ngày 3 đến 23 tháng 07 năm 2018.

Năm 2017, vào tháng 9, ca đoàn Sistine cũng đã thực hiện chuyến lưu diễn đầu tiên tại Hoa kỳ sau 30 năm; ca đoàn đã hợp xướng tại đền thờ quốc gia Ðức Mẹ Vô nhiễm tại thủ đố Washington, tại New York và Detroit.

Ca đoàn Sistine có tên chính thức là Cappella Musicale Pontificia Sistina, bao gồm 20 ca sĩ chuyên nghiệp khắp thế giới và một nhóm 35 trẻ nam tuổi từ 9-13, được gọi là Pueri Cantores. Ca đoàn này có lịch sử 1,500 năm và được tin là ca đoàn lâu đời nhất trên thế giới.

Mark Spyropoulos, một ca viên từ vương quốc Anh chia sẻ rằng theo ý anh, mục đích chuyến lưu diễn là "mang đến cho nước Mỹ sức mạnh tâm linh của Nhà nguyện Sistine, vẻ đẹp siêu việt ở trung tâm của Vatican." Trong cuộc lưu diễn tại Hoa kỳ lần này, ca đoàn sẽ hợp xướng những tác phẩm âm nhạc hay nhất từ Vatican và từ văn khố, có từ thế kỷ 16.

Cha Massimo Palombella, điều khiển ca đoàn Sistine chia sẻ rằng ca đoàn này rất vui và vinh dự về chuyến lưu diễn toàn Hoa kỳ đầu tiên này. (CNA 17/04/2018)

 

Hồng Thủy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page