Thao thức giới trẻ Công giáo Phi châu

mang đến Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới

 

Thao thức giới trẻ Công giáo Phi châu mang đến Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới.

Roma (CNA 24-03-2018; Vat. 6-04-2018) - Trong số 300 bạn trẻ đại diện đến từ các khu vực khác nhau trên thế giới tham dự khóa họp tiền Thượng Hội Ðồng Giám Mục, được tổ chức từ ngày 19 đến 24 tháng 3 năm 2018 tại Roma, có 31 bạn trẻ đến từ châu Phi.

Ðối với các bạn trẻ đến từ châu Phi, khóa họp tiền Thượng Hội Ðồng Giám Mục là cơ hội để họ được người khác lắng nghe và điều này mang lại cho họ can đảm để đối mặt với các thử thách họ gặp phải ở quê nhà và tham dự khóa họp này cũng giúp họ cảm thấy mình là thành phần của Giáo hội hơn.

Cùng với các bạn trẻ thuộc các châu lục khác, các bạn trẻ đại diện cho châu Phi cũng mang đến kỳ tiền Thượng Hội Ðồng Giám Mục những băn khoăn thao thức, mong mỏi của họ về Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Ðồng thời các bạn cũng chia sẻ những thách thức gặp phải ở quê nhà và đưa ra những vấn đề mà các bạn muốn Giáo hội ý thức đến khi gặp gỡ người trẻ.

Ðiểm chung của các bạn trẻ đến từ châu Phi là họ thường phải mang trách nhiệm ở độ tuổi còn quá trẻ và thiếu những gương mẫu trưởng thành hơn có thể giúp hướng họ theo đường hướng đúng đắn, giữa những bất an về xã hội và chính trị. Một số bạn trẻ đã chia sẻ với hãng tin Công giáo Hoa kỳ về các vấn đề và thao thức của mình.

Vincent Paul Nneji là một bạn trẻ đến từ Nigieria. Anh chia sẻ: "Ở độ tuổi còn trẻ, chúng tôi đã phải là người lớn. Chúng tôi không có chọn lựa khác ngoài việc là người lớn bởi vì chúng tôi có quá nhiều thách thức và có ít người giúp chúng tôi. Vì vậy ở đây chúng tôi muốn nói về các thách đố và cách Giáo hội có thể giúp chúng tôi, cảm được nỗi đau của chúng tôi và cảm thông với chúng tôi, và cố gắng nối kết với chúng tôi cả khi chúng tôi xa lìa Giáo hội." Theo Nneji, những thử thách lớn nhất mà các bạn trẻ phải đối mặt ở quê nhà chính là tình trạng bất công xã hội và nạn thất nghiệp.

Nneji cũng cho biết rằng thường thì một bạn trẻ, phải lo nuôi sống, phải được bảo đảm về tài chính thật nhiều, phải cảm thấy được an toàn, để tuyên xưng niềm tin của mình. Vì thế, theo anh, "đó là một thử thách to lớn, bởi vì đất nước anh có vấn đề về nạn điều hành kém và lãnh đạo tệ và các bạn trẻ được nghĩ là những nhà lãnh đạo tương lai. Anh nói: "Chúng tôi được nghĩ là những người sẽ nhận lấy chiếc áo lãnh đạo trong xã hội và cả trong Giáo hội." Anh lưu ý là vẫn thiếu những gương mẫu lãnh đạo trong chính Giáo hội. Anh muốn mang những thách đố này để gây sự chú ý với Ðức Thánh Cha và ủy ban Thượng Hội Ðồng Giám Mục để các ngài có thể tìm ra những cách thức để giúp người trẻ làm tốt hơn, ngay cả giữa tất cả thách đố; làm tốt hơn và vẫn là một người trẻ.

Một bạn trẻ khác, Tendai Karombo, 26 tuổi, đến từ Zimbawe. Karombo chía sẻ rằng cô muốn Giáo hội tại đất nước cô có sự tôn trọng hơn với người trẻ. Cô chia sẻ: "Khi chúng tôi đến nhà thờ chúng tôi không có sự tôn trọng đó... Chúng tôi thường bị gạt ra một bên với những điều nhỏ nhặt, chúng tôi không thể làm nhiều, chúng tôi bị xem là yếu kém, vì thế chúng tôi không thể làm nhiều thứ. Tôi hy vọng và đánh giá cao nếu Giáo hội có thể nhìn thấy sức mạnh nơi chúng tôi, cho chúng tôi lãnh trách nhiệm và chúng tôi có thể cứu nhiều linh hồn."

Một phụ nữ Nam Phi, cô Tinyiko Joan Ndaba, đang hoạt động để nâng cao nhận thức về nạn buôn người, muốn chia sẻ về một vấn đề quan trọng, đó là nạn buôn người và cô cảm thấy trách nhiệm chia sẻ kiến thức cô học được từ vấn đề này. Cô cho biết người dân không biết về nạn buôn người vì vậy cô và nhóm của cô đã thực hiện những chiến dịch quảng bá. Cô nhận định: "Buôn người là hiện tượng đáng buồn, nó vô nhân đạo." Cô kêu gọi sự cộng tác của các tổ chức, vì nếu chỉ một nhóm hành động thôi thì không đạt được kết quả. Cô nói: "Chúng ta cần các cộng đoàn thực hiện, vì đây là một vấn đề xã hội." (CNA 24/03/2018)

 

Hồng Thủy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page