Kỷ niệm 13 năm

Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II về Nhà Cha

 

Kỷ niệm 13 năm Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II về Nhà Cha.

Roma (Vatican News 02-04-2018) - 21 giờ 37 phút tối thứ bảy ngày 02 tháng 04 năm 2005, Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã từ giã cõi đời.

Hàng ngàn và hàng ngàn tín hữu đã tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô đọc Kinh Mân Côi. Theo báo chí và theo số liệu của các đơn vị phụ trách an ninh, đã có khoảng 7 triệu tín hữu đổ về Roma trong những ngày này để kính viếng vị cha chung của Giáo hội và tham dự Thánh lễ an táng.

Sau khi Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolo II qua đời, Ðức Tổng Giám mục Leonardo Sandri, khi đó là phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, hiện nay là Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương, đã thông báo với hàng chục ngàn tín hữu đang đứng cầu nguyện tại quảng trường thánh Phêrô: "Anh chị em thân mến, vào lúc 21 giờ 37, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II kính yêu của chúng ta đã trở về Nhà Cha. Chúng ta cầu nguyện cho ngài."

Nhiều gương mặt đau buồn, những giọt lệ tuôn rơi, cũng không thiếu bàng hoàng, dù đã biết những giây phút cuối đời của ngài đang đến. Tuy vậy, các tín hữu đón nhận tin buồn với niềm tin mạnh mẽ, tin chắc rằng Chúa sẽ ân thưởng hạnh phúc vĩnh cửu cho người tôi tớ trung thành.

Trong những ngày kế tiếp, những hàng dài ngày càng dài với hàng triệu tín hữu từ khắp thế giới, đặc biệt là từ Ba lan, đổ về Vatican để kính viếng thi hài vị cha chung được đặt tại đền thờ thánh Phêrô.

Sáng ngày 08 tháng 04 năm 2005, Ðức Hồng y Joseph Ratzinger - khi đó là niên trưởng Hồng y đoàn, và một ít ngày sau đó được bầu làm Giáo hoàng với tên Biển đức XVI - đã chủ sự Thánh lễ an táng cho Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô tại quảng trường thánh Phêrô Tại quảng trường, những tiếng hô vang dội "Santo subito", những băng rôn với dòng chữ "Santo subito" tràn ngập, thể hiện niềm tin và lòng mong muốn Giáo hội sớm tuyên phong "vị thánh trong lòng mọi người." (Vatican News 02/04/2018)

 

Hồng Thủy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page