Ðức Thánh Cha truyền chức

3 tân Tổng Giám Mục Sứ thần Tòa Thánh

 

Ðức Thánh Cha truyền chức 3 tân Tổng Giám Mục Sứ thần Tòa Thánh.


Ðức Thánh Cha truyền chức 3 tân Tổng Giám Mục Sứ thần Tòa Thánh.


Vatican (Rei 19-03-2018) - Ðức Thánh Cha nhắn nhủ các tân Tổng Giám Mục về đời sống cầu nguyện, gần gũi các Linh Mục và người nghèo, có tinh thần phục vụ và xa tránh cám dỗ trở thành "những ông hoàng".

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ truyền chức Giám Mục lúc 5 giờ chiều ngày 19 tháng 3 năm 2018 tại Ðền thờ Thánh Phêrô cho 3 vị tân Sứ thần Tòa Thánh.

Ðứng đầu là Ðức Tổng Giám Mục Waldemar Stanislaw Sommertag người Ba Lan, 50 tuổi, tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Nicaragua.

Vị thứ hai là Ðức Tổng Giám Mục Alfred Xuereb, người Malta, 60 tuổi, nguyên là Tổng thư ký Bộ Kinh Tế, được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc và Mông Cổ.

Sau cùng là Ðức Tổng Giám Mục José Avelino Bettencourt, người Canada, gốc Bồ đào nha, 56 tuổi (1962), được bổ nhiệm làm tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Georgia và Armeni.

Ðồng tế với Ðức Thánh Cha có đông đảo các Hồng Y, Giám Mục và khoảng 150 Linh Mục.

Trong bài giảng Ðức Thánh Cha nói: "Anh em rất thân mến là những người được Chúa tuyển chọn, anh em hãy suy nghĩ và ý thức rằng mình được chọn để lo những sự liên quan đến Thiên Chúa, chứ không phải cho những điều khác, không phải cho các doanh nghiệp, cho lối sống trần tục, hoặc chính trị. "Chức Giám Mục" là danh hiệu của sự phục vụ chứ không phải là tên của một vinh dự, vì Giám Mục có nhiệm vụ phục vụ chứ không phải thống trị, theo mệnh lệnh của Chúa: "Ai là kẻ lớn nhất trong các con, phải trở thành người bé nhỏ nhất. Ai cai quản thì hãy trở thành người phục vụ". Anh em hãy trốn tránh cám dỗ trở thành những ông hoàng".

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng: "Cầu nguyện là nghĩa vụ đầu tiên của Giám Mục. Khi các bà góa người Hy Lạp đến gặp các tông đồ để than phiền vì các vị không săn sóc họ nhiều, các tông đồ họp nhau lại và với sức mạnh của Chúa Thánh Linh, các Tông đồ đã lập chức phó tế. Và thánh Phêrô giải thích rằng "các phó tế làm điều này, điều kia, phần chúng tôi, chúng tôi cầu nguyện và loan báo Lời Chúa". Một Giám Mục không cầu nguyện thì không chu toàn nghĩa vụ của mình, không thực thi ơn gọi.

Ðức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tiến chức Giám Mục hãy luôn noi gương Vị Mục Tử nhân lành, biết các chiên của mình, được chiên nhìn nhận và không do dự hiến mạng sống vì đoàn chiên". Ngài nhắc nhở các Giám Mục hãy gần gũi các cộng sự viên của mình, là các Linh Mục và phó tế: ước gì các Linh Mục có thể được gặp Giám Mục của mình trong cùng ngày họ xin, cùng lắm là ngày hôm sau. Hãy gần gũi người nghèo, người vô phương thế tự vệ, và những người đang cần được tiếp đón và giúp đỡ. (Rei 19-3-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page