Lễ phát tang

Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc

 

 

Lễ phát tang Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc.


Lễ phát tang Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc.


Sàigòn (WGPSG 16-03-2018) - "Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc là con người của niềm vui và cầu nguyện", Ðức cha phụ tá Luy Nguyễn Anh Tuấn đã chia sẻ như thế trong Thánh lễ phát tang Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc (ÐTGM Phaolô) được cử hành lúc 20g30 ngày 15 tháng 3 năm 2018 tại Toà Tổng Giám Mục Sài Gòn (Toà TGM SG).

Trước đó, linh cữu Ðức Tổng Giám Mục Phaolô đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 18g45. Sau khi làm thủ tục hải quan, Ðức Giám quản Tông Toà Sài Gòn Giuse Ðỗ Mạnh Hùng, cha Tổng Ðại diện Ignatio Hồ Văn Xuân và phái đoàn đã đưa linh cữu ngài về đến Toà Tổng Giám Mục Sàigòn lúc 20g00.

Ðón linh cữu ngài tại Toà Tổng Giám Mục có Ðức cha phụ tá Luy Nguyễn Anh Tuấn, quý linh tông huyết tộc, cùng đông đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ các giáo xứ trong Tổng Giáo Phận Sàigòn. Linh cữu ngài được di chuyển giữa hàng rào danh dự tiến đến bái chào trước tượng đài Ðức Mẹ, rồi vào hội trường Toà Tổng Giám Mục.

Thánh lễ phát tang được cử hành trọng thể lúc 20g30 do Ðức Giám quản Tông Toà Sài Gòn Giuse Ðỗ Mạnh Hùng chủ tế. Ðồng tế với ngài có Ðức cha phụ tá Luy Nguyễn Anh Tuấn, cha Tổng Ðại Diện Ignatio Hồ Văn Xuân, quý cha Hạt trưởng và trên 100 linh mục.

Trước Thánh lễ, sau khi nhấn mạnh: "Lễ phát tang đánh dấu sự kiện Ðức Tổng Giám Mục Phaolô được gọi về hưởng Nhan Thánh Chúa, và ngài đang chờ đón chúng ta trên Nước Trời", Ðức Giám quản đã làm phép khăn tang. Các thầy Ðại Chủng viện đã trao khăn tang đến các linh mục, tu sĩ và linh tông, huyết tộc Ðức Tổng Giám Mục Phaolô.

Trong bài giảng lễ, Ðức cha Luy kể về hành trình tham dự Ad Limina của Ðức Tổng Giám Mục Phaolô: "Chúa Giêsu đã vượt qua mọi cám dỗ để thắng được chính mình và đi hết chặng đường cứu độ nhân loại. Thánh Phaolô đã can đàm làm chứng cho để chịu chém đầu. Còn Ðức Tổng Giám Mục Phaolô, dù biết sức mình đã yếu, nhưng vẫn vui luôn trong Chúa để đi hết chặng đường mình: Gặp gỡ Ðức Thánh cha, xưng tội, cầu nguyện tại mộ Thánh Phêrô và Phaolô, chủ tế Thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, cũng là bổn mạng của ngài. Sau Thánh lễ, ngài chúc cộng đoàn ra đi bình an, nhưng chính ngài đã bình an về Nhà Cha lúc 04g15 ngày 07 tháng 03 năm 2018 (giờ Việt Nam) tại bệnh viện San Camillo, Roma. Ngài thực sự là con người của niềm vui và cầu nguyện".

Kết luận, Ðức cha Luy nhắn nhủ cộng đoàn: "Sau tám ngày, hôm nay ngài trở về với chúng ta. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ngài được về hưởng Nhan Thánh Chúa".

Cuối Thánh lễ, sau khi cha Tổng Ðại diện thông báo về chương trình an táng Ðức Tổng Giám Mục Phaolô, mọi người đã lần lượt lên bái nhang trước linh cữu ngài.

Sau đó, các đoàn thể Cộng giáo Tiến hành và hội đoàn thay phiên nhau canh thức và cầu nguyện suốt đêm.

Ðược biết, đây là đêm cuối cùng ngài hiện diện với mọi người tại Toà Tổng Giám Mục - nơi ngài đã sống và làm việc với cương vị Tổng Giám mục. Vào lúc 5g sáng ngày 16 tháng 3 năm 2017, linh cữu ngài sẽ được di chuyển về nhà thờ Chính Toà Sài Gòn, để được quàn tại đấy cho đến 20g thì được đưa vào quàn tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận.

 

Bài & Ảnh: WGPSG

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page