Thánh giá nhà thờ Công giáo

tỉnh Hà Nam, Trung quốc,

bị chính quyền gỡ bỏ

 

Thánh giá nhà thờ Công giáo tỉnh Hà Nam, Trung quốc, bị chính quyền gỡ bỏ.

Bắc Kinh (Ucan 13-03-2018) - Các Thánh giá của nhà thờ Thương Khâu Nam ở tỉnh Hà Nam, Trung quốc đã bị chính quyền quận dỡ bỏ. Ðây là trường hợp đầu tiên xảy ra tại một nhà thờ Công giáo ở tỉnh Hà Nam. Chính quyền sau đó đã dựng lại các Thánh giá mới nhưng số lượng ít hơn và chiều kích nhỏ hơn.

Ngày 08 tháng 03 năm 2018, các nhân viên đường phố và lãnh đạo quận đã yêu cầu nhà thờ tháo gỡ các Thánh giá. Họ nói rằng Thánh giá lớn nhất ở trên đỉnh cao của nhà thờ phải được tháo xuống, nhưng ban lãnh đạo giáo xứ không đồng ý.

Ban lãnh đạo giáo xứ đã trình bày sự việc với văn phòng tôn giáo của quận và thành phố. Văn phòng tôn giáo không đồng ý với quyết định tháo gỡ Thánh giá nhưng nhân viên đường phố và ủy ban quận vẫn thực hiện việc tháo gỡ vào ngày 09 tháng 03 năm 2018.

Nhà thờ Thương Khâu nam gồm có một nhà thờ cũ nhỏ, một nhà thờ chánh tòa và một tháp cổng. Có tất cả 10 Thánh giá bị tháo bỏ - 6 trên nhà thờ chính tòa, một trên cửa nhà thờ chính tòa và 3 trên nhà thờ cũ cạnh nhà thờ chính tòa.

Sự việc đã được báo cáo với Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồngTư vấn Chính trị Trung Quốc của tỉnh. Dưới sức ép của 2 cơ quan này, nhân viên đường phố đã dựng lại các Thánh giá mới ngày 10 tháng 03 năm 2018. Nhưng các Thánh giá mới nhỏ hơn Thánh giá cũ và số Thánh giá cũng ít hơn. Thánh giá trung tâm trên nhà thờ chính tòa cao 3m nhưng giờ đây được thay bằng Thánh giá chỉ cao 1.5m.

Cha Gioan cho biết từ khi Trung quốc áp dụng các quy định mới về tôn giáo thì các sự kiện tương tự xảy ra trên bình diện toàn quốc. (Ucan 13/03/2018)

 

Hồng Thủy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page