Ðức Thánh Cha Phanxicô cũng sốc

trước sự ra đi đột ngột

của Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô cũng sốc trước sự ra đi đột ngột của Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc.


Ðức Thánh Cha Phanxicô dâng lễ với các Giám Mục Việt nam cầu nguyện cho Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc.


Vatican (Vatican News 08-03-2018) - Sáng thứ năm, 08 tháng 03 năm 2018, các Giám mục Việt nam đang trong chuyến hành hương ad Limina đã đồng tế Thánh lễ với Ðức Thánh Cha Phanxicô tại nhà nguyện thánh Marta để cầu nguyện cho Ðức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, vừa qua đời tại Roma đêm thứ Ba ngày mùng 06 tháng 03 năm 2018.

Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho và Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt nam, nói với phóng viên Vatican rằng tin Ðức cha Phaolô qua đời không chỉ là cú sốc đối với các Giám mục Việt nam nhưng cả với Ðức Giáo hoàng.

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã muốn dâng Thánh lễ sáng thứ Năm 8 tháng 3 năm 2018 tại nhà nguyện thánh Marta, trước sự hiện diện của các Giám mục Việt nam, để cầu nguyện cho sự an nghỉ ngàn thu của Ðức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc.

Ðức cha Phêrô Khảm cho biết, trước Thánh lễ, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nói vài lời chia buồn với các Giám mục Việt nam.

Ðức cha Phêrô cũng nói thêm: "Chúng tôi ở đây để cầu nguyện cho Ðức cha Phaolô. Ngài đã ở Roma với các Giám mục Việt nam chúng tôi để thực hiện cuộc viếng thăm ad Limina. Ngày trước hôm ngài qua đời, chúng tôi đã gặp Ðức Thánh Cha; ngày hôm sau ngài ra đi đột ngột. Tôi nghĩ chính điều này là một cú sốc."

Ðức cha Phêrô cũng chia sẻ với phóng viên Vatican về Ðức cố Giám mục Phaolô: "Ngài là Tổng Giám mục Sàigòn, miền nam Việt nam. Sàigòn là thành phố lớn nhất nước và có khoảng 10 triệu dân. Do đó rất quan trọng khi Giáo hội ở đó. Ðức cha Phaolô là một người thông minh và có mối quan hệ tốt với mọi người và nhờ điều này ngài đã tạo được một bầu khí hiệp thông thật sự trong giáo phận của ngài." Ðức cha Phêrô nói về sứ vụ của đức cố Giám mục Phaolô là "rao giảng và giới thiệu Chúa Giêsu Kitô và Tin mừng cho mọi người", trong một "đất nước cộng sản", nơi mà so với những "hạn chế" trong quá khứ, ngày nay các Kitô hữu tham gia tốt hơn trong nhiều lãnh vực khác nhau." (Vatican News 08/03/2018)

 

Hồng Thủy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page