Giáo xứ Hợp An cử hành

Thánh lễ đưa chân

Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc

 

Giáo xứ Hợp An cử hành Thánh lễ đưa chân Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc.


Giáo xứ Hợp An cử hành Thánh lễ đưa chân Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc.


Sàigòn (WGPSG 07-03-2018) - "Dù là Giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân, khi nghe tin Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc đột ngột về nhà Cha, ai cũng bàng hoàng và xúc động".

Trên đây là lời bộc bạch của cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tân - Chánh xứ Hợp An - khi ngài chủ sự Thánh lễ đưa chân Ðức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc (Ðức cố TGM Phaolô), được cử hành lúc 10g30 thứ Tư, ngày 07 tháng 3 năm 2018 tại nhà thờ Hợp An, giáo hạt Xóm Mới.

Ðến hiệp dâng Thánh lễ có quý chức Hội đồng Mục vụ giáo xứ và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Hợp An.

Chia sẻ Tin Mừng, cha chánh xứ bộc bạch: "Giáo xứ Hợp An đã được Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô ưu ái khi ngài thường xuyên về hiệp dâng Thánh lễ vọng Giáng sinh, những ngày lễ kỷ niệm của giáo xứ... Vì thế, khi nghe tin ngài được Chúa gọi về cách đột ngột, dù là Giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân, cách riêng là giáo xứ Hợp An chúng ta, khi nghe tin Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc đột ngột về nhà Cha, ai cũng bàng hoàng và xúc động".

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha chánh xứ thông báo, kể từ hôm nay, ngày 07 tháng 3 năm 2018 cho đến khi an táng Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô, giáo xứ sẽ hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài vào lúc 21g00 mỗi ngày.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30 trong niềm thương tiếc của những con hiếu thảo đối với vị cha chung của Tổng giáo phận đã về Nhà Cha.

 

Bài: Văn Chiến & Ảnh: Phạm Giang-Kim Thành

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page