Mẹ của linh mục Xavier Thelekkat

đã tha thứ kẻ sát hại con mình

 

INDIA, Mẹ của linh mục Xavier Thelekkat đã tha thứ kẻ sát hại con mình.

Kochi (AsiaNews 06-03-2018) - Cách đây hai ngày, Thressia Thelekkat Mẹ của cha Xavier Thelekkat đã đến thăm gia đình Johny Vattaparampil, người bị bắt vào ngày 2 tháng 3 năm 2018 trong khi đang lẩn trốn trong rừng gần nhà thờ Kuruishmala, nơi xảy ra vụ giết người. Hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi ôm lấy Annie, vợ của kẻ giết người đã lan tràn trên các trang mạng xã hội. Annie, mẹ của hai con gái, bật khóc, không thể nói được. Chị chỉ có thể chạm tay bà mẹ xin tha thứ. Sau đó chị được đưa đi đến bệnh viện vì ngã quỵ trong khi quá xúc động.

Bà Thressia nói với giới truyền thông: "Tôi tha thứ cho anh ấy". Theo News Vision, đài truyền hình địa phương: "gia đình Vattaparampil đã bị cô lập và sống trong cảnh khốn khổ và chán nản. Chuyến thăm đã cho họ niềm an ủi".

Cha Xavier Thelekkat thuộc Tổng Giáo phận Ernakulam-Angamaly, là hiệu trưởng của thánh địa Thomas ở Malayattoor, một điểm hành hương nổi tiếng. Vattaparampil đã từng làm việc ở đây nhưng vì lý do thường xuyên say xỉn và không chu toàn công việc, bị sa thải. Vattaparampil đã yêu cầu được làm việc lại, nhưng cha Thelakkat từ chối. Ðể trả thù, Vattaparampil đã đâm cha vào chân và sau đó chạy trốn. Cha Xavier chết vì chảy máu quá nhiều trước khi được đưa đến bệnh viện.

Cha John Theckanath, cha xứ của nhà thờ Malayattoor, đã tổ chức cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình. Bà Thressia được hai người con và người anh họ của cha Xavier Thelekkat tháp tùng.

Kẻ giết người hiện đang bị cảnh sát giam giữ. Saji Markose, cảnh sát trưởng thuộc sở cảnh sát Kalady, người đang tiến hành điều tra vụ án, cho biết người đàn ông thừa nhận trách nhiệm về hành động của mình như là sự trả thù. Anh ta đã yêu cầu được nhận làm việc lại vào đầu mùa hành hương, nhưng linh mục không đồng ý. Vào thời điểm bị bắt, Vattaparampil đang ở trong tình trạng suy nhược; nói với cảnh sát rằng đã cố tự tử, nhưng không thành công.

(AsiaNews 06/03/2018)

 

Ngọc Yến

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page