Ðức Thánh Cha cử Ðức Tổng Giám Mục Sicluna

đến Chile về vụ Ðức Giám Mục Barros

 

Ðức Thánh Cha cử Ðức Tổng Giám Mục Sicluna đến Chile về vụ Ðức Giám Mục Barros.

Vatican (Rei, Sismografo 30-01-2018) - Hôm 30 tháng 1 năm 2017, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Ðức Thánh Cha Phanxicô đã cử Ðức Tổng Giám Mục Charles Sicluna đến Chile về vụ Ðức Cha Juan de la Cruz Barros, Giám Mục giáo phận Osorno.

Trong thời gian qua, những người bị cha Fernando Karadima ở Chile lạm dụng tính dục khi còn trẻ, đã tố cáo Ðức Cha Barros là người biết những vụ lạm dụng ấy nhưng không chịu tố cáo. Ðức Thánh Cha đã bênh vực Ðức Cha Barros vì ngài xác tín vị Giám Mục này vô tội và cho biết ngài sẵn sàng lắng nghe những người đưa ra sự hiển nhiên về tội trạng. Trong cuộc họp báo trên máy bay khi từ Peru về Roma tối ngày 21 tháng 1 năm 2018, Ðức Thánh Cha cũng giải thích lập trường của ngài về vấn đề này và cho biết đã hai lần bác đơn từ chức của Ðức Cha Barros. Tuy nhiên dư luận ở Chile và các nơi khác không chấp nhận những giải thích này.

Nay Ðức Thánh Cha quyết định gửi Ðức Cha Sicluna, cũng là Tổng Giám Mục giáo phận La Valetta, thủ đô Malta, đến Chile để góp phần giải quyết vấn đề. Trước khi làm Giám Mục, ngài là vị chưởng tín, tương đương với Ủy viên công tố tại Bộ giáo lý đức tin, trong những vụ xét xử các giáo sĩ bị cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

Sau khi làm Tổng Giám Mục, ngài được bổ làm chủ tịch Hội đồng cứu xét các đơn khiếu nại của những giáo sĩ bị lên án về những loại tội này.

Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng Ðức Tổng Giám Mục Sicluna đến Santiago de Chile để nghe những người đã bày tỏ ý muốn trình bày những yếu tố họ có được.

Mặt khác, Tòa Giám Mục Osorno ra thông cáo cho biết ngày 30 tháng 1 năm 2018, Ðức Cha Barros đang hoạt động ngoài thành phố và ngài tuyên bố rằng tất cả những gì Ðức Thánh Cha quyết định, ngài đều đón nhận trong niềm tin và vui mừng, cầu xin Chúa cho sự thật được sáng tỏ, đồng thời cầu xin Ðức Trinh Nữ Maria cho tất cả mọi người được an bình.

Về phần Ðức Cha Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Chile, ngài cũng ra thông cáo xác nhận là đã được biết quyết định của Ðức Thánh Cha gửi Ðức Cha Sicluna đến Santiago để nghe những người đã bày tỏ ý muốn trình bày những yếu tố họ có được về tình trạng của Ðức Cha Juan Barros, Giám Mục giáo phận Osorno.. Việc bổ nhiệm này chứng tỏ thái độ của Ðức Thánh Cha lắng nghe và gần gũi thực tại và những thách đố của xã hội Chile và của Giáo Hội.

Sau cùng, Ðức Cha Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Chile nói thêm rằng: những chi tiết về sự cụ thể hóa công tác được ủy thác cho Ðức Cha Sicluna sẽ được công bố trong thời gian tới đây. (Rei, Sismografo 30-1-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page