Chương trình cầu nguyện

cho Linh mục trong tổng giáo phận Detroit

 

Chương trình cầu nguyện cho Linh mục trong tổng giáo phận Detroit.

Dearborn, Michigan (CNS 24-01-2018) - Phong trào "giáo dân vì Linh mục" được bà Mindy DeWitt, một giáo dân tại một giáo xứ ở Dearborn, khởi xướng từ Lễ Lá năm 2017 để cầu nguyện cho các Linh mục hoạt động trong Tổng Giáo phận Detroit

Giáo dân cần linh mục của họ. Nhưng linh mục cũng cần giáo dân của họ. Ðây là tinh thần căn bản của phong trào "giáo dân vì linh mục". Phong trào khuyến khích các tín hữu Công giáo trao tặng các linh mục điều họ cần nhất: lời cầu nguyện.

Trang Facebook của phong trào này đã có 559 người theo dõi (followers). Mỗi ngày, một linh mục đang làm việc trong giáo phận Detroit được chọn như "linh mục của ngày" và những người theo dõi trên Facebook sẽ dành thời gian để dâng một lời cầu nguyện cho linh mục đó.

Bà DeWitt chia sẻ với báo The Michigan Catholic của Tổng Giáo phận: "Tôi cảm thấy các linh mục cần được cầu nguyện. Tôi thấy một tài liệu của Vatican "Chầu Thánh Thể cầu cho việc thánh hóa các Linh mục và tình mẹ thiêng liêng" trên trang web của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, nói về Giờ Thánh cầu nguyện cho các Linh mục và nhận một Linh mục cách thiêng liêng. Tôi đọc tài liệu này, rồi email cho cha Father John Kopson, phụ tá của giáo xứ Divine Child và hỏi cha xem có muốn nói về vấn đề này không."

Sau khi thảo luận với cha Kopson, bà DeWitt đã khởi xướng chương trình cầu nguyện cho Linh mục.

Bên cạnh việc cầu nguyện cho "Linh mục của ngày", những người muốn có thể nhận một Linh mục cách thiêng liêng và họ có trách nhiệm cầu nguyện cho Linh mục này. Các Linh mục sẽ được chọn cách ngẫu nhiên theo một ứng dụng trên Ipad của bà DeWitt. Người đăng ký sẽ nhận được email và tấm thẻ có tên Linh mục, cùng lời hướng dẫn cầu nguyện hàng ngày cho việc thánh hóa Linh mục. Việc nhận cầu nguyện này được thực hiện cách "nặc danh", để Linh mục không cảm thấy buộc phải làm gì đó để đáp lại.

Bà DeWitt cho biết có những tấm thẻ được chuẩn bị sẵn để giáo dân có thể gửi cho Linh mục mà họ muốn cầu nguyện hoặc cho các Linh mục. Trên mỗi tấm thẻ có in câu nói của thánh Gioan Vianey: "Khi người ta muốn tiêu diệt tôn giáo, họ bắt đầu bằng cách tấn công Linh mục bởi vì ở đâu không có Linh mục, ở đó không có lễ hy sinh."

Bà DeWitt chia sẻ thêm: "Chúng ta thường nghe nói 'Cầu nguyện cho các Linh mục'. Nhưng có khi nó quá chung chung và không kêu gọi ai đó trực tiếp. Khi chúng ta có một Linh mục cụ thể hay một Linh mục cho một ngày, thì nó trở nên cụ thể, cá nhân hơn, người ta có thể biết mình đang cầu nguyện cho ai."

Hiện nay đã có 105 Linh mục đang hoạt động trong giáo phận được nhận cầu nguyện, vẫn còn hơn 200 Linh mục đang chờ đợi. Bà DeWitt hy vọng mọi Linh mục trong Tổng Giáo phận sẽ sớm được nhận và mỗi giáo xứ sẽ có Giờ Thánh cầu nguyện cho các Linh mục. (CNS 24/01/2018)

 

Hồng Thủy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page