Các hoạt động

và lịch phụng vụ của Ðức Thánh Cha

trong tháng Giêng và tháng Hai năm 2018

 

Các hoạt động và lịch phụng vụ của Ðức Thánh Cha trong tháng Giêng và tháng Hai năm 2018.

Roma (WHÐ 10-01-2018) - Toà thánh đã công bố lịch cử hành phụng vụ của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong tháng Giêng và tháng Hai năm 2018, gồm cả phụng vụ mùa Chay.

Sau thời gian nghỉ lễ Giáng sinh, các hoạt động chung của Ðức Thánh Cha đã trở lại nhịp độ bình thường. Sáng thứ Hai 8 tháng Giêng năm 2018, tại sảnh Regia của Ðiện Tông toà Vatican, Ðức Thánh Cha đã tiếp Ngoại giao đoàn cạnh Toà thánh đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới 2018.

Thứ Hai 15 tháng giêng năm 2018, theo chương trình đã định, Ðức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến tông du đến Chilê và Pêru ở Châu Mỹ Latinh (từ ngày 15 đến ngày 22 tháng Giêng năm 2018).

Ngày 25 tháng 01 năm 2018, lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại, Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ Kinh Chiều tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành lúc 17g30 để bế mạc Tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu lần thứ 51.

Chúa nhật cuối tháng Giêng, 28 tháng 01 năm 2018, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ lúc 9 giờ sáng tại Vương cung thánh đường Ðức Bà Cả, là nơi lưu giữ bức icôn cổ xưa của Ðức Mẹ, được tôn kính với danh hiệu "Ðức Mẹ che chở Dân thành Roma". Trước và sau mỗi chuyến tông du, Ðức Thánh Cha đều đến đây dâng hoa cho Ðức Mẹ.

Sang tháng Hai, thứ Sáu 02 tháng 02 năm 2018, lễ Dâng Chúa Giêsu trong Ðền thánh - cũng là Ngày Thế giới Ðời sống Thánh hiến lần thứ 22, Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ lúc 17g30 tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Tham dự Thánh lễ có các thành viên của Bộ Ðời sống thánh hiến và các Hiệp hội đời sống tông đồ (Bộ Tu sĩ).

Bước vào Mùa Chay

Mùa Chay sẽ khai mạc vào ngày 14 tháng Hai năm 2018 với thứ Tư lễ Tro. Theo truyền thống, đây là "trạm" đầu tiên của mùa Chay ở Roma: một truyền thống dẫn vào cuộc hành hương hằng ngày đến các nhà thờ ở Roma trong mùa Chay, Tuần Thánh, và tuần thứ nhất mùa Phục sinh.

Trạm do Ðức Thánh Cha chủ sự, sẽ bắt đầu lúc 16g30 với buổi cầu nguyện tại nhà nguyện của tu viện Thánh Anselmô thuộc Dòng Bênêđictô.

Sau đó là cuộc rước rước sám hối từ tu viện Thánh Anselmô của Dòng Bênêđictô đến nhà thờ Thánh Sabina của Dòng Ða Minh trên đồi Aventinô; tại đây Ðức Thánh Cha sẽ cử hành nghi thức làm phép tro và xức tro cùng với Thánh lễ lúc 17g. Tham dự cuộc rước và Thánh lễ có các hồng y, tổng giám mục và giám mục, các tu sĩ Dòng Thánh Anselmô, các tu sĩ Dòng Ða Minh và các tín hữu.

Ðức Thánh Cha và giáo triều Roma sẽ bắt đầu tuần tĩnh tâm Mùa Chay vào Chúa nhật 1 mùa Chay 18 tháng Hai đến thứ Sáu 23 tháng Hai năm 2018. Cũng như các năm trước, cuộc tĩnh tâm này sẽ diễn ra tại "Nhà Thầy Chí thánh, Casa Divin Maestro" - Trung tâm Hội nghị và tĩnh tâm của các linh mục Dòng Thánh Phaolô ở Ariccia, gần Castel Galdolfo.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page