Ðức Cha Thiệu Chúc Mẫn

được trả tự do sau 7 tháng bị bắt

 

Ðức Cha Thiệu Chúc Mẫn được trả tự do sau 7 tháng bị bắt.

Ôn Châu (Asia News 4-01-2018) - Ðức Cha Phêrô Thiệu Chúc Mẫn (Shao Zhumin), Giám Mục giáo phận Ôn Châu (Wenzhou) tỉnh Chiết Giang (Zhejiang) bên Trung Quốc đã được trả tự do sau 7 tháng bị công an nhà nước Trung Quốc bắt giữ.

Ðức Cha Thiệu Chúc Mẫn bị công an và các nhân viên ban tôn giáo bắt ngày 18 tháng 5 năm 2017 và đưa ra khỏi giáo phận của ngài và được trả tự do hôm mùng 2 tháng 1 năm 2017.

Hãng tin Asia News truyền đi hôm mùng 4 tháng 1 năm 2017, cho biết Ðức Cha Phêrô Mẫn hiện đang ở thành phố Tể Ninh (Xining), Tỉnh Thanh Hải (Qinghai) cách Ôn Châu 2,500 cây số. Ngài không bị các công an đi kèm như cho đến nay.

Người ta chưa rõ lý do tại sao Ðức Cha được trả tự do. Theo một số tín hữu, đây là kết quả chiến dịch cầu nguyện và ăn chay cầu cho ngài do Giáo phận Ôn Châu phát động ngày 18 tháng 12 năm 2017 và được phổ biến trên thế giới. Qua việc trả tự do cho Ðức Cha, công an nhà nước Trung Quốc không muốn vụ này trở thành một vụ quốc tế rộng lớn hơn. Trong những tháng qua, Ðại sứ Ðức tại Bắc Kinh, Ông Michael Clauss đã can thiệp với Nhà Nước Trung Quốc về vụ Ðức Cha Thiệu Chúc Mẫn và cả Tòa Thánh cũng bày tỏ quan tâm về số phận của ngài.

Ðức Cha năm nay 54 tuổi được Tòa Thánh công nhận nhưng không được Nhà Nước Bắc Kinh nhìn nhận là Giám Mục. Trong những tháng qua, công an đã tạo sức ép mạnh mẽ đòi ngài phải gia nhập Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc, một cơ quan thuộc đảng cộng sản nhắm biến Giáo Hội tại nước này thành một Giáo hội tự trị, độc lập với Tòa Thánh và Giáo Hội hoàn vũ.

Giáo phận Ôn châu có 130 ngàn tín hữu trong đó có hơn 80 ngàn thuộc cộng đoàn thầm lặng, và 70 Linh Mục chia làm hai cộng đoàn. (Asia News 4-1-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page