Giao lưu giữa chủng sinh

và tăng ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam

 

Hà Nội: Giao lưu giữa chủng sinh và tăng ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam.


Giao lưu giữa chủng sinh và tăng ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam.


Hà Nội (WHÐ 27-11-2017) - Vào lúc 9g sáng Chúa nhật 26 tháng 11 năm 2017, lớp Thần học IV Ðại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã đến thăm và trao đổi với tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPG) tại Sóc Sơn.

Tiếp phái đoàn chủng sinh Hà Nội, có:

- Thượng toạ Thích Chiếu Tạng, Uỷ viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hà Nội, Thành viên Ban điều hành Hội đồng Học viện

- Thượng toạ Thích Minh Quang, Uỷ viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, Giảng sư, Uỷ viên Ban Ðiều hành Hội đồng Học viện.

- Sư thầy Thích Diệu Bản, Uỷ viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sơn La, Uỷ viên kiêm Trưởng Phòng Ðào tạo Học Viện Phật Giáo.

- Ðại đức Thích Viên Hải, người hướng dẫn chương trình buổi gặp gỡ.

Sau khi giới thiệu thành phần hai bên, cuộc trao đổi diễn ra trên hội trường chính với sự hiện diện của 300 tăng ni sinh của Học Viện Phật Giáo.

Nội dung buổi đạo đàm do ba vị chư tăng ni của Học Viện Phật Giáo trình bày xoay quanh ba chủ đề chính:

1. Quá trình đào tạo và sinh hoạt của tăng ni sinh tại Học Viện Phật Giáo (tu học và hành đạo).

2. Những thuận lợi và khó khăn trong việc đào tạo tăng ni sinh trẻ trong hoàn cảnh hiện nay.

3. Làm thế nào duy trì bản sắc của từng tông phái khi tăng ni sinh cùng theo một chương trình đào tạo Cao đẳng và Cử nhân Phật học như nhau?

Sau phần chia sẻ của ba vị trách nhiệm trong Học Viện Phật Giáo, các chủng sinh đã nêu những thắc mắc về đạo pháp và đời tu hành. Hai bên cũng tặng nhau 2 bài hát "Chứng nhân tình yêu" và "Cát bụi cuộc đời", rồi trao quà lưu niệm.

Với lòng hiếu khách và tình bằng hữu giữa những người tu trì, Ban Ðiều hành Học Viện Phật Giáo đã mời anh em chủng sinh dùng bữa cơm chay với quý giảng sư và đại diện tăng ni sinh.

Cuối bữa cơm huynh đệ, linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc -trưởng phái đoàn Ðại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội - bày tỏ tâm tình tri ân đối với Học Viện Phật Giáo tại Hà Nội. Tiếp đến, các chủng sinh đã cầu nguyện với bài hát Kinh Hòa bình.

Hai bên đã ghi hình lưu niệm ở tiền đường Bảo tàng và chia tay trong niềm vui hiểu biết nhau, đồng thời hy vọng có dịp tái ngộ vào năm tới.

 

NCTG

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page