Bổ nhiệm Thư ký và Phụ tá Thư ký

Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc

 

Bổ nhiệm Thư ký và Phụ tá Thư ký Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc.

Vatican (WHÐ 10-11-2017) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Protase Rugambwa, nguyên giám mục giáo phận Kigoma, Tanzania, hiện đang là Phụ tá Thư ký Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc (Bộ Truyền giáo) và là Giám đốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, làm Thư ký Bộ Truyền giáo. Ngoài ra, Ðức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Ðức ông Giovanni Pietro Dal Toso, cựu Thư ký Hội đồng Giáo hoàng Cor Unum, làm Phụ tá Thư ký của Bộ Truyền giáo kiêm Giám đốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, đồng thời nâng ngài lên hàng Tổng Giám mục.

Thông tin trên được Ðức hồng y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo Fernando Filoni thông báo vào trưa thứ Năm 9 tháng 11 năm 2017 cho các nhân viên của Bộ và của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, cũng như cho Viện trưởng Ðại học giáo hoàng Urbaniana, các Viện trưởng các trường Ðại học thuộc Bộ và các vị Tổng thư ký của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo.

Biểu lộ niềm vui và chúc mừng hai vị Thư ký và Phụ tá Thư ký mới được bổ nhiệm, Ðức hồng y Filoni nhấn mạnh đến kinh nghiệm lâu năm của Ðức Tổng giám mục Rugambwa và Ðức Tổng giám mục Dal Toso. Kinh nghiệm này sẽ tiếp tục đem lại lợi ích cho các quốc gia thuộc Bộ Truyền giáo.

Ðức Tổng giám mục Giovanni Pietro Dal Toso sinh ngày 6 tháng Mười năm 1964 tại Vicenza và sinh sống tại Laives, thuộc tỉnh Bolzano. Ngài thụ phong linh mục cho giáo phận Bolzano-Brixen vào ngày 24 tháng Sáu năm 1989. Ngài đậu bằng tiến sĩ về triết học tại Ðại học giáo hoàng Grêgôriana và cử nhân giáo luật tại Ðại học giáo hoàng Latêranô. Năm 1996, được bổ nhiệm làm nhân viên của Hội đồng Giáo hoàng Cor Unum. Ngày 21 tháng Sáu năm 2004, ngài được bổ nhiệm làm Phụ tá Thư ký Hội đồng này và ngày 22 tháng Sáu năm 2010 làm Thư ký. Ngài giữ chức vụ này đến ngày 1 tháng Giêng năm 2017 khi Hội đồng này giải thể.

(Agenzia Fides)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page