Nghi thức Tuyên Xưng Ðức Tin

và tuyên thệ trung thành

của Ðức tân Giám Mục Lu-y Nguyễn Anh Tuấn

 

Nghi thức Tuyên Xưng Ðức Tin và tuyên thệ trung thành của Ðức tân Giám Mục Lu-y Nguyễn Anh Tuấn.


Một Thánh lễ truyền chức Linh mục tại Hàn quốc.


Sàigòn (WGPSG 9-10-2017) - Ngày 25 tháng 8 năm 2017, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Lu-y Nguyễn Anh Tuấn làm Giám mục phú tá Tổng Giáo Phận Saigon, hiệu toà Castri. Vào 20 giờ chiều tối Chúa Nhật mùng 8 tháng 10 năm 2017, tại Nhà Nguyện Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Ðức tân Giám Mục Luy Nguyễn Anh Tuấn đã Tuyên Xưng Ðức Tin và tuyên hứa trung thành với Giáo hội theo quy định của Giáo luật trước khi được truyền chức Giám mục.

Trước mặt các đấng đại diện Giáo hội và trước cộng đoàn, Ðức tân Giám Mục trịnh trọng Tuyên xưng Ðức tin theo tất cả và từng chân lý được khắc ghi trong kinh Tin kính cùng những Giáo huấn của Giáo hội; Tuyên thệ trung thành với Giáo hội và với Ðức Giáo hoàng - đấng kế vị tông toà thánh Phêrô; Tuyên hứa sống thánh thiện, gương mẫu, chu toàn mọi trách nhiệm của một người mục tử; yêu thương nâng đỡ và làm phát triển mọi thành phần Dân Chúa. Văn bản tuyên xưng và tuyên hứa của Ðức cha tân cử được ký xác nhận bởi chính Ðức cha và những người làm chứng để trình lên Ðức Thánh cha.

Bản Tuyên Xưng Ðức Tin

Tôi, Lu-y Nguyễn Anh Tuấn, được tuyển chọn làm Giám mục hiệu tòa Castri và Giám mục phụ tá của Tổng Giáo Phận Sàigòn. Với đức tin kiên vững, tôi tin và tuyên xưng tất cả và từng chân lý trong Kinh Tin Kính, đó là:

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Ðức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.

Tôi tin Hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.

Tôi cũng tin vững vàng mọi chân lý trong Lời Thiên Chúa được viết ra hay truyền đạt, mà Giáo Hội, bằng phán quyết long trọng hoặc bằng giáo huấn thông thường và phổ quát, dạy phải tin như là do Thiên Chúa mạc khải.

Tôi cũng chấp nhận và tuân giữ vững chắc mọi điều và từng điều liên quan đến giáo lý về đức tin và luân lý mà Giáo hội đã xác quyết.

Hơn nữa, với lòng vâng phục tôn kính của ý chí và trí khôn, tôi trung thành với những giáo huấn do Ðức Giáo Hoàng hoặc Giám Mục Ðoàn trình bày, khi các ngài thi hành huấn quyền chính thức, cho dù không có ý công bố những giáo huấn ấy bằng một hành vi xác định.

Bản Tuyên Thệ Của tân Giám Mục

Tôi là Lu-y Nguyễn Anh Tuấn, được đặt làm Giám mục hiệu tòa Castri. Tôi sẽ luôn luôn trung thành với Giáo Hội Công Giáo và Ðức Giáo Hoàng, vị Mục tử tối cao của Giáo Hội, Ðại Diện Chúa Kitô, Ðấng kế vị quyền tối cao của Thánh Tông Ðồ Phêrô và Trưởng Giám Mục Ðoàn.

Tôi sẽ vâng phục việc thi hành quyền tối cao của Ðức Giáo Hoàng trên Giáo Hội phổ quát, và tôi sẽ chăm lo thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi và quyền bính của ngài. Tôi cũng sẽ thừa nhận và tuân phục những đặc quyền và những trách nhiệm của những Ðặc sứ của Ðức Giáo Hoàng, vì các ngài là đại diện cho vị Mục tử tối cao.

Tôi sẽ chăm lo chu toàn cách cần mẫn nhất những nhiệm vụ tông đồ được giao phó cho các Giám mục, đó là giảng dạy, thánh hóa và lãnh đạo Dân Thiên Chúa, trong sự hiệp thông phẩm trật với Vị đứng đầu Tông đồ đoàn và các thành viên của ngài.

Tôi sẽ chăm lo duy trì sự hiệp nhất của Giáo Hội Phổ quát, và vì thế, tôi sẽ nỗ lực bảo vệ sự thuần khiết và tính toàn vẹn kho tàng đức tin của Giáo Hội mà các thánh Tông đồ truyền đạt, và tôi sẽ chuyên tâm để các chân lý mà mọi người cần phải giữ và cần đưa ra thực hành trong cuộc sống, sẽ được trình bày và giải thích thật rõ ràng như huấn quyền hướng dẫn. Tôi cũng sẽ chứng tỏ tình phụ tử đối với những người sai lầm trong đức tin, và tôi sẽ làm hết sức có thể để hướng dẫn họ đến sự viên mãn của chân lý Công Giáo.

Bằng việc chiêm ngưỡng dung nhan của Chúa Kitô, vị Thượng Tế Vĩnh cửu, tôi sẽ sống đạo đức và thánh thiện và do đó, tôi sẽ chu toàn chức vụ được giao phó cho tôi, để trong khi trở thành mẫu gương cho đoàn chiên, tôi có thể củng cố các tín hữu trên đường đạt tới sự hoàn thiện Kitô giáo.

Tôi sẽ bảo vệ kỷ luật chung của toàn thể Giáo Hội, và tôi sẽ cẩn thận thúc giục mọi người tuân giữ tất cả luật giáo hội, đặc biệt là những điều ghi trong Bộ Giáo Luật. Tôi sẽ luôn cảnh giác để ngăn chặn mọi lạm dụng có thể, đặc biệt là trong sứ vụ rao giảng Lời Chúa và trong việc cử hành các bí tích.

Tôi sẽ ân cần chăm lo quản lý tài sản trần thế của Giáo Hội, đặc biệt là những tài sản dành cho việc thờ phượng Thiên Chúa, và những tài sản dành để nuôi sống thích hợp các giáo sĩ và các thừa tác viên khác, cũng như những tài sản dành cho các công việc tông đồ và từ thiện.

Trong khi thi hành nhiệm vụ được giao phó cho tôi, tôi sẽ bày tỏ lòng yêu mến đặc biệt đối với tất cả các linh mục và các phó tế, những cộng tác viên chín chắn của hàng Giám Mục, cũng như đối với nam nữ tu sĩ, những người cùng tham gia vào nhiệm vụ duy nhất nầy. Và tôi sẽ cố gắng hết mình làm phát triển thêm nhiều ơn gọi thánh, để những nhu cầu thiêng liêng của toàn thể Giáo Hội được đáp ứng một cách thích hợp.

Tôi sẽ nhìn nhận và phát huy phẩm giá của giáo dân và vai trò của họ trong sứ mệnh của Giáo Hội. Và tôi sẽ đặc biệt quan tâm để thúc đẩy trong công việc truyền giáo nhắm đến việc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc.

Trừ khi bị trở ngại, tôi sẽ trực tiếp tham dự, hoặc kịp thời đáp ứng, nếu tôi được mời tham dự các Công đồng hoặc những công nghị hợp pháp khác.

Vào những thời gian xác định, hoặc tại một thời điểm được ấn định bởi Tòa Thánh, tôi sẽ báo cáo công việc mục vụ của tôi cho Tòa Thánh, và tôi sẽ trân trọng chấp nhận các chỉ dẫn và các lời khuyên của Tòa Thánh, và tôi sẽ chu toàn chúng cách tốt nhất.

Vì vậy, nguyện xin Thiên Chúa và các sách Tin Mừng tôi đặt tay đây, giúp sức cho tôi.

 

Sàigòn, ngày 8 tháng 10 năm 2017

 

Ban Truyền Thông Tổng Giáo Phận Sàigòn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page