Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ

thành lập Uỷ ban mới:

Uỷ ban chuyên trách Chống Phân biệt chủng tộc

 

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thành lập Uỷ ban mới: Uỷ ban chuyên trách Chống Phân biệt chủng tộc.

Hoa Kỳ (WHÐ 27-08-2017) - Ngày 23 tháng 08 năm 2017, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã công bố thành lập một Uỷ ban đặc biệt để chống lại nạn phân biệt chủng tộc trong xã hội Hoa Kỳ và cả trong Giáo hội tại Hoa Kỳ.

Các giám mục đã đi đến quyết định này sau nhiều tháng có những căng thẳng gia tăng, bao gồm một cuộc biểu tình lớn của những người thượng tôn dân da trắng; cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực và gây nhiều thương vong ở Charlottesville, Virginia, hồi đầu tháng 8 năm 2017.

Trong lời phát biểu công bố thành lập Uỷ ban, Ðức hồng y Daniel N. DiNardo, giám mục giáo phận Galveston-Houston và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nói:

"Ðịnh kiến có thể ẩn nấp trong tâm hồn mà chúng ta không biết. Nếu không suy tư cầu nguyện, nó có thể nuôi dưỡng nỗi sợ những gì khác với mình. Nó có thể phát triển thành chủ nghĩa phân biệt chủng tộc công khai. Nhưng chỉ suy nghĩ thôi thì không đủ. Mà phải dẫn đến hành động. Mong rằng công việc của Hội đồng Giám mục sẽ như một lời kêu gọi hoán cải cho những ai giấu mặt trong những tấm khăn trùm đầu màu trắng và những biểu tượng của Ðảng Quốc xã. Những bài hát bạo lực hèn hạ chống người Mỹ gốc châu Phi và những người có màu da khác, chống người Do Thái, người nhập cư, và những người khác, đã xúc phạm đến đức tin của chúng ta, nhưng lại liên kết quyết tâm của chúng ta. Chúng ta không cho phép các thế lực thù hận phủ nhận phẩm giá nội tại của mỗi con người. Hãy để cho quốc gia và thế giới thấy được Thân thể của Chúa Kitô đang hành động để bảo vệ anh chị em chúng ta đang bị đe dọa".

"Uỷ ban chuyên trách (ad hoc) Chống Phân biệt chủng tộc" của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ do Ðức cha George V. Murry, S.J., Giám mục giáo phận Youngstown, Ohio, làm chủ tịch.

Khi nhận trách nhiệm, Ðức giám mục Murry bày tỏ: "Tôi mong được làm việc với các anh em giám mục của tôi cũng như các cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ để lắng nghe nhu cầu của các cá nhân đã phải gánh chịu hậu quả của tội phân biệt chủng tộc và cùng nhau tìm ra giải pháp cho căn bệnh dịch hận thù này - đã làm cho đất nước chúng ta đau khổ quá lâu. Qua mẫu gương tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu, chúng ta được kêu gọi trở nên một dân tộc tốt hơn những gì mà chúng ta đã chứng kiến trong những tuần lễ và mấy tháng vừa qua với tư cách một quốc gia. Nhờ lắng nghe, cầu nguyện và hợp tác, tôi hy vọng chúng ta sẽ tìm được những giái pháp lâu dài và nền tảng chung, là nơi mà chủ nghĩa phân biệt chủng tộc sẽ không còn chỗ đứng trong trái tim chúng ta hoặc trong xã hội của chúng ta nữa".

Gần 40 năm trước, các Giám mục Hoa Kỳ đã công bố một Thư mục vụ nói về Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, trong đó các ngài viết rằng: "Phân biệt chủng tộc là một tội: tội chia rẽ gia đình nhân loại, xoá bỏ hình ảnh của Thiên Chúa nơi các thành viên cụ thể của gia đình ấy và vi phạm nhân phẩm nền tảng của những người đã được kêu gọi làm con cái của cùng một Cha".

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page