Ðức Thánh Cha chia buồn

vụ đất lở ở Sierra Leone

 

Ðức Thánh Cha chia buồn vụ đất lở ở Sierra Leone.

Vatican (KNA 16-08-2017) - Ðức Thánh Cha Phanxicô chia buồn và liên đới với các nạn nhân vụ đất lở vì mưa lũ tại Sierra Leone làm cho hơn 400 người bị thiệt mạng ở ngoại ô thủ đô Freetown. Hàng trăm người bị mất tích.

Trong điện văn gửi đến Ðức Tổng Giám Mục Charles Edward Tamba, Tổng Giám Mục Freetown, Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh viết:

"Ðau buồn sâu xa vì hậu quả tàn hại của vụ đất lở ở ngoại ô Freetown, Ðức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự gần gũi với những người bị mất những người thân yêu trong lúc khó khăn này. Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và cầu xin Chúa ban phúc lành, sức mạnh và ơn an ủi cho các thân nhân và bạn hữu của họ. Ðức Thánh Cha cũng liên đới với những người cứu cấp và tất cả những người tham gia vào việc cứu trợ nâng đỡ các nạn nhân thiên tai này".

Theo tổ chức Caritas Ðức, tình hình ở địa phương rất trầm trọng và có thêm những vụ đất lở. Giám đốc Caritas Sierra Leone, ông Peter Konteh, cho biết các nạn nhân đang được tạm trú và ngăn ngừa sự bộc phát các bệnh truyền nhiễm. Caritas quốc tế đã dành ngay ngân khoảng 50 ngàn Euro để góp phần cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân".

Caritas Sierra Leone cho biết nước này thuộc vào số những quốc gia bị tai ương đe dọa trầm trọng nhất. Trong thập niên 1990, Sierra Leone bị nội chiến. Cách đây 5 năm, hàng ngàn người tại đây đã chết vì bệnh dịch tả và dịch Ebola. (KNA 16-8-2017)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page