Các giám mục Hàn Quốc

kêu gọi hoà bình và phi hạt nhân hóa

 

Các giám mục Hàn Quốc kêu gọi hoà bình và phi hạt nhân hóa.

Seoul (WHÐ 13-08-2017) - "Sau vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa Hwasong-14, bán đảo Triều Tiên lâm vào tình huống căng thẳng và có nguy cơ rất lớn. Việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên rõ ràng là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc" và là hành động gây tổn hại cho hoà bình ở Ðông Bắc Á, "khi thúc đẩy các nước láng giềng cũng phải trang bị vũ khí hạt nhân": đó là nội dung trong sứ điệp của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc với tiêu đề "Chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa", được gửi đi nhân dịp kỷ niệm 72 năm Hàn Quốc độc lập, ngày 15 tháng Tám; và đúng ba năm sau chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Hàn Quốc (14 đến 18 tháng Tám năm 2014).

Ðang khi sự leo thang trong các phát ngôn giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ biến thành cuộc đối đầu quân sự, Giáo hội tại Hàn Quốc "lên án tất cả các hành động khiêu khích liều lĩnh của Bắc Triều Tiên, phản đối mọi hành động làm gia tăng căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên và đẩy lùi việc cổ võ hoà bình". Các giám mục Hàn Quốc cũng nhắc lại rằng hoà bình "thực sự và chung cuộc" sẽ không thể đạt được bằng vũ khí hạt nhân. Vì thế, các nhà lãnh đạo chính trị của hai miền Bắc và Nam Triều Tiên được kêu gọi đối thoại vì hoà bình, và làm hết sức mình để "thiết lập một hệ thống mang tính thể chế nhằm bảo đảm cho hoà bình trên bán đảo Triều Tiên thông qua hợp tác với các quốc gia láng giềng".

Trong sứ điệp ngày 15 tháng Tám năm 2017, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc kêu gọi "tất cả các nước láng giềng không đưa ra những quyết định thiếu thận trọng, đe dọa đến tình yêu và sự phát triển đạo đức và tinh thần của nhân loại. Hy vọng rằng các nhà lãnh đạo chính trị của các nước láng giềng có thể giải quyết tình hình hiện nay một cách chín chắn và hài hoà, góp phần vào hoà bình và cùng tồn tại của nhân loại, vốn là mục tiêu chính của ngoại giao và chính trị".

Trái với một cuộc chiến tranh chỉ gây ra những tàn phá thảm khốc, "một chương trình phi hạt nhân hoá và ổn định hoà bình ở bán đảo Triều Tiên sẽ góp phần, như một "bước ngoặt", hình thành tương lai của nhân loại, khi trình bày một thế giới quan, trong đó giá trị của con người được thể hiện trọn vẹn với tình yêu và công lý".

Các giám mục Hàn Quốc cũng mời gọi "các tín hữu Hàn Quốc xin Ðức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho hoà bình ở bán đảo Triều Tiên", nhân dịp lễ Ðức Mẹ Lên Trời. Các ngài mời tất cả mọi người hãy "hết sức quan tâm, cầu nguyện, đáp lại cách có ý thức và chân thành cộng tác để giải quyết cuộc khủng hoảng của Bán đảo của chúng ta. Giáo hội tại Hàn Quốc chắc chắn sẽ dấn thân vào vấn đề này trong lời nói và trong lời cầu nguyện không ngừng".

Ngoài ra, Hội đồng Thế giới các Giáo hội, với thành phần chủ yếu là Hiệp hội thế giới các Giáo hội Cải cách và Liên hiệp Tin Lành Thế giới, đã kêu gọi một ngày cầu nguyện cho hoà bình và hoà giải trên bán đảo Triều Tiên vào Chúa nhật 13 tháng Tám năm 2017.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page