Giáo Hội Panama thăng tiến và bảo vệ gia đình

 

Giáo Hội Panama thăng tiến và bảo vệ gia đình.

Panama (REI 9-07-2017; Vat. 12-07-2017) - Trong sứ điệp kết thúc dại hội khoáng đại triệu tập những ngày vừa qua các Giám Mục Panama tái khẳng định nỗ lực thăng tiến và bảo vệ gia đình chống lại các ý thức hệ tấn kích và gây thiệt hại cho cơ cấu tự nhiên này.

Sứ điệp có đoạn viết: sứ mệnh của Giáo Hội không phải chỉ là thăng tiến và bảo vệ gia đình chống lại các cơ cấu yêu sách áp đặt một ý thức hệ đi ngược bản chất tự nhiên, mà cả trong các hoàn cảnh khó khăn đối với sự phát triển của gia đình. Gia đình và hôn nhân được Hiến pháp quốc gia thừa nhận, và không phải chỉ có Giáo Hội mà toàn xã hội đều âu lo vì việc bóp méo do vài cơ cấu tìm áp đặt trên gia đình. Họ yêu sách bịt miệng Giáo Hội công giáo, nhưng Giáo Hội cũng như toàn xã hội có quyền và có bổn phận lên tiếng, khi nền tảng của xã hội bị đe dọa. Giáo Hội âu lo truớc nỗi khổ đau của các anh chị em nghèo túng nhất.

Trong sứ điệp các Giám Mục Panama cũng mạnh mẽ tố cáo tình trạng thất nghiệp của người trẻ, có nguy cơ nhượng bộ các cám dỗ của các tổ chức tội phạm đề nghị với người trẻ một cuộc sống không cố gắng, không luân lý đạo đức. Các vị cũng phê bình tình trạng y tế tồi tệ trong nước: các săn sóc sức khỏe và thuốc men bị hạn chế, thiếu các nhà thương và nhân viên y tế chuyên môn, cũng như thiếu các dụng cụ cần thiết. Vì thế cần phải cải tổ các đường lối chính trị để đáp ứng các nhu cầu chính đáng của người dân.

Liên quan tới môi sinh các Giám Mục cũng tố cáo các thiệt hại không thể sửa chữa được đối với đất đai, các nguồn nước do các hoạt động khai thác quặng mỏ và tài nguyên lén lút, bất hợp pháp gây ra. Cần mau chóng đưa ra các luật lệ liên quan tới việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên. Việc xây cất các đập nước để cung cấp nước uống cũng phải chú ý tới dân chúng sống trong vùng. Các Giám Mục kêu gọi chính quyền bảo đảm tôn trọng các quyền có đất, có nhà của dân.

Sau cùng các Giám Mục cho biết việc tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2019 đã đem lại các kết quả đầu tiên với việc chính thức chấp thuận bài hát và huy hiệu. Ban tổ chức cũng bao gồm đại diện của các nước láng giềng Costa Rica và Nicaragua. Thánh giá và hình Ðức Mẹ sẽ bắt đầu được rước tới Mêhicô vào đầu tháng 8, rồi tiếp tục trong vùng Trung Mỹ châu, quần đảo Caraibi và Panama. Các Giám Mục mời gọi mọi người sống Ngày Quốc Tế Giới Trẻ như dịp gặp gỡ Chúa Kitô và khởi đầu cho một việc tái truyền giảng Tin Mừng. (REI 9-7-2017)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page