Các Giám Mục Colombia xin các vị tử đạo

cầu bầu cho hoà bình và hoà giải trong nước

 

Các Giám Mục Colombia xin các vị tử đạo cầu bầu cho hoà bình và hoà giải trong nước.

Colombia (FIDES 9-07-2017) - Các Giám Mục Colombia cầu xin các vị tử đạo mới được công nhận cầu bầu cho hòa bình và hòa giải quốc gia.

Trong thông cáo kết thúc hội nghị khoáng đại của Hội Ðồng Giám Mục Colombia nhóm họp từ 03 đến 07 tháng 7 năm 2017, các Giám Mục nước này bày tỏ vui mừng trước tin công nhận các vị tử đạo của Giáo hội Colombia. Ðó là Ðức Cha Jesus Emilio Jaramillo Monsalve, thừa sai Javeriano di Yarumal, và linh mục Pedro Maria Ramirez Ramos. Quyết định nhìn nhận cuộc tử đạo của hai vị sẽ mở đầu con đường đưa đến việc phong chân phước cho các vị. Thông cáo viết: chúng tôi dâng lời cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho giáo hội Colombia các hoa trái thánh thiện này và chừng tá cuộc sống của họ luôn trung thành với Tin Mừng, nhất là trong thời điểm hiện nay, một thời điểm đặc biệt khó khăn của đất nước.

Các vị tử đạo là những tấm gương sáng chói, lấy tình yêu và sự thiện chiến thắng hận thù, tận tụy phục vụ anh chị em đồng bào đã được Thiên Chúa phó thác cho họ đến chỗ sẵn sàng hy sinh mạng sống. Trong khi chờ đợi ngày giờ cử hành lễ tôn phong các vị tử đạo lên hàng chân phước, các Giám Mục Colombia kêu gọi mọi tín hữu gia tăng lời cầu nguyện khấn xin Thiên Chúa, với sự cầu bầu của hai vị tử đạo, ban cho dân nước Colombia được hòa bình và hòa giải và xin cho toàn thể các thành phần của giáo hội tại đây biết sống đúng theo ơn gọi ky tô, gieo vãi các giá trị Tin Mừng trên khắp các nẻo đường đất nước.

Cũng trong những ngày nhóm họp các Giám Mục Colombia đã bàn về cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại đây từ ngày 06 đến 11 tháng 9 năm 2017 và bầu ban chấp hành mới của Hội Ðồng Giám Mục Colombia nhiệm kỳ 2017-2020. (FIDES 9-7-2017)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page