Toà Thánh xem xét việc các linh mục nhập tịch

vào các phong trào trong Giáo hội

 

Toà Thánh xem xét việc các linh mục nhập tịch vào các phong trào trong Giáo hội.

Roma (WHÐ 31-05-2017) - Sáng thứ Hai 29 tháng 05 năm 2017 tại Ðại sảnh Bologna trong Ðiện Vatican đã diễn ra cuộc họp liên bộ dưới sự chủ toạ của Ðức Thánh Cha Phanxicô, với tất cả các bộ trong Giáo triều Roma.

Cuộc họp bàn về các phong trào và các tổ chức mới trong Giáo hội, đặc biệt là liên quan đến các linh mục.

Cho đến nay, chỉ có các vị giám chức và thường quyền của các giáo hạt tòng nhân - giáo phận quân đội, cũng như các giáo hạt được thành lập để đón nhận các tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông với Công giáo - được tiếp nhận các linh mục nhập tịch. Nay, Toà Thánh đang xem xét khả năng cho phép các phong trào giáo dân của Giáo hội cũng được tiếp nhận các linh mục thuộc các huynh đoàn linh mục nhập tịch.

Nếu Toà Thánh chấp thuận khả năng này, các linh mục, nếu được nhập tịch vào các phong trào của Giáo hội, sẽ không còn trực thuộc các giám mục giáo phận nữa.

Cuộc họp liên bộ của Giáo triều Roma diễn ra trong bối cảnh Phong trào Canh tân Ðặc sủng đang mừng kỷ niệm 50 thành lập tại Roma.

(Theo Vatican Insider)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page