Thông báo về Thánh Lễ truyền Chức Giám Mục

cho Ðức Cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh

 

Thông báo về Thánh Lễ truyền Chức Giám Mục cho Ðức Cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh.

Ðà Lạt (GP Ðà Lạt 28-05-2017) - Tòa Giám mục Ðà Lạt thông báo:

 

Tòa Giám Mục Ðà Lạt

9 Nguyễn Thái Học

Ðà Lạt - Lâm Ðồng

 

Thông Báo

 

Sắp đến lễ Truyền Chức Giám Mục Phó, Ban Tổ chức xin thông báo đến quý Cha và quý ông bà anh chị em ít điều:


Ðức Cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh, tân Giám Mục Phó Giáo Phận Ðà Lạt.


1. Ngày 31 tháng 5 sắp tới là ngày đại lễ, ngày vui của toàn Giáo phận. Vì thế, xin mọi người hiệp ý tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho Giáo phận, cầu nguyện cho Lễ Truyền Chức Giám Mục Phó được bình an tốt đẹp. Trên 10,000 giáo dân thuộc các giáo xứ, giáo họ đã đăng ký đi dự lễ. Ðây là dịp để mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận, nhất là những ai đi tham dự Thánh Lễ tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận, sống tinh thần hiệp thông với nhau trong cùng một đức tin và đức ái. Những ai không thể đi dự lễ được, cũng có thể hiệp thông với Thánh Lễ được truyền hình trực tuyến trên trang web simonhoadalat và trang web tổng giáo phận Sàigòn.

2. Ðể đảm bảo an toàn giao thông, xin quý Cha thông báo cho anh chị em đi xe gắn máy và cho các tài xế cũng như hành khách đi xe hơi từ 4 đến 50 chỗ như sau:

Lộ trình đến Trung tâm Mục vụ:

- Giáo hạt Madaguôi và Bảo Lộc: trung tâm thành phố đến Phù Ðổng Thiên Vương.

- Giáo hạt Di Linh, Ðơn Dương và Ðức Trọng: Vườn hoa thành phố - Nguyên Tử Lực - Nhà thờ Thiện Lâm - Mai Anh Ðào.

- Giáo hạt Ðà Lạt: Xô Viết Nghệ Tĩnh - đường Thánh Mẫu - Bệnh viện Nhi.

- Những người đi taxi, xin xuống xe gần ngã ba Chủng viện Minh Hòa.

Bãi dừng, đỗ, đón khách:

- Xe 4 đến 50 chỗ: tại bến xe buýt Phương Trang, dọc đường Mai Anh Ðào, đường Phù Ðổng Thiên Vương (các cửa hàng mứt).

- Xe gắn máy và xe đạp: tại sân banh Chủng Viện.

- Xe quý Cha từ 4 đến 7 chỗ: tại sân Chủng Viện.

- Xe quý Ðức Cha và quý Khách đặc biệt: tại sân bóng Trung tâm Mục vụ.

- Xin các giáo xứ cố gắng tổ chức đi xe chung cho an toàn. Các xe chung đến đúng bãi đỗ xe nói trên rồi hành khách mới xuống xe và đi bộ đến sân lễ; khi ra về, hành khách đi bộ đến nơi đỗ xe rồi mới lên xe (không dừng và đón dọc đường).

- Xin mọi người tuân giữ luật an toàn giao thông; những người đi xe gắn máy nhớ mang giấy tờ xe và đội mũ bảo hiểm.

Dán logo trên xe hơi:

- Giáo xứ tự in và dán logo có tên Giáo xứ và số thứ tự trên kính xe để dễ nhận diện.

- Quý Cha dán logo màu xanh (nhận logo nơi cha Quản hạt).

3. Tại sân lễ: chỗ ngồi trong sân có mái che có giới hạn, được sắp xếp theo giáo hạt (có bảng chỉ dẫn), nên các xứ đã đăng ký số người dưới 100 sẽ có 25 ghế, trên 100 sẽ có 40 ghế, trên 200 sẽ có 50 ghế. Vì thế, xin mỗi giáo xứ tự ấn định những ai sẽ ngồi trong sân có mái che (ví dụ bằng cách đóng dấu giáo xứ vào phù hiệu) để ban tiếp tân trật tự dễ đón tiếp. Những người khác cũng có ghế ngồi bên ngoài mái che.

4. Một vài lưu ý khác:

- Xin tắt điện thoại trong khi dự lễ (tắt cả chế độ rung) để Thánh lễ được trang nghiêm, và không làm nhiễu dàn âm thanh và việc truyền hình trực tuyến.

- Có những "thùng hiệp thông" được đặt tại các điểm thuận lợi để nhận quà của những ai muốn chia sẻ với việc tổ chức lễ.

5. Về việc nhận các hộp thực phẩm sau lễ:

- Các giáo xứ đã đăng ký số người, sẽ nhận theo giáo xứ; xin quý Cha làm một "phiếu nhận thực phẩm" với tên giáo xứ hoặc giáo họ, có đóng dấu, trao cho người đại diện giáo xứ, để người đó đến nhận tại lều ở cuối sân lễ dành cho mỗi giáo hạt, rồi phân phối.

- Phiếu dành cho các tu sĩ, các nhóm phục vụ và khách không đăng ký trước (sẽ được gắn phiếu trắng lúc vào cổng), xin nhận tại 2 điểm hai bên hông nhà nguyện và 6 điểm hai bên hông sân lễ.

Xin chân thành cám ơn và nguyện chúc quý Cha và quý ông bà anh chị em đi đường bình an.

 

Tm. Ban Tổ chức,

Lm. Gioan Bosco Hoàng Văn Chính

Văn phòng Tòa Giám mục

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page