Hội Ngộ Truyền Thông 2017

của Giáo Tỉnh Huế tại Giáo Phận Ðà Nẵng

 

 

Hội Ngộ Truyền Thông 2017 của Giáo Tỉnh Huế tại Giáo Phận Ðà Nẵng.


Hội Ngộ Truyền Thông 2017 của Giáo Tỉnh Huế tại Giáo Phận Ðà Nẵng.


Ðà Nẵng (VietCatholic News 27-05-2017) - Nhân Lễ Chúa Thăng Thiên, Giáo Hội cầu nguyện cho việc truyền thông xã hội, ngày Truyền Thông Thế Giới lần thứ 51.

Ngày 25 tháng 5 năm 2017, Ban Mục Vụ Truyền Thông (MVTT) Giáo Phận Ðà Nẵng tổ chức gặp gỡ các Ủy viên, nhân sự liên quan đến lãnh vực truyền thông trong Giáo Tỉnh Huế tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Ðà Nẵng (Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Tp Ðà Nẵng).

Với Chủ đề của Ngày hội: "Ðừng sợ! Truyền thông Niềm Hy vọng và sự tin tưởng trong thời đại của chúng ta" huấn từ của Ðức Thánh Cha trong Sứ điệp Ngày Truyền thông thế giới lần thứ 51 (2017)

Có 4 Ðoàn của các Giáo phận: Kon-Tum, Ban-Mê-Thuộc, Huế và Ðà Nẵng tham dự:

Cha Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn - Trưởng Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo phận Kontum - Trưởng Ðoàn Giáo phận Kon-Tum.

Cha Phê-rô Nguyễn Vũ - Phó Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo phận Huế - Trưởng Ðoàn Giáo phận Huế.

Cha An-tôn Vũ Thanh Lịch - Trưởng Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo phận Ban-mê-thuộc - Trưởng Ðoàn Giáo phận Ban-Mê-Thuộc.

Cha Phê-rô Hoàng Gia Thành-Trưởng Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo phận Ðà Nẵng - Trưởng Ðoàn Giáo phận Ðà Nẵng.

Và gần 50 Thành viên là Quý Cha liên hệ với Ban Mục Vụ Truyền Thông, Quý Sơ và Quý Ủy viên Truyền thông của 4 Giáo phận tham dự ngày hội.

Sau phần khởi động của anh Toma Trương Văn Ân - Thông tín viên Giáo phận Ðà Nẵng và nghi thức khai mạc của Cha Phê-rô Hoàng Gia Thành - Trưởng Ban mục vụ Truyền Thông Giáo phận Ðà Nẵng (Quản xứ Tam Tòa - Ðà Nẵng).

Cha Stephano Trần Ngọc Nhơn đã thuyết trình gợi mở huấn từ và ý tưởng Sứ điệp Ngày Truyền Thông Thế Giới 2017 của Ðức Thánh Cha Phan-xi-cô, bằng những hình ảnh máy chiếu minh họa sinh động ( slide Powerpoint), để Tham dự viên học hỏi, cầu nguyện và thảo luận.

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha Phan-xi-cô có đoạn viết: "...Nhờ những tiến bộ về công nghệ, việc tiếp cận các phương tiện truyền thông giúp cho biết bao người có thể chia sẻ thông tin tức thời và phổ biến rộng rãi. Những tin tức ấy có thể tốt hay xấu, đúng hay sai. Các Kitô hữu đầu tiên đã ví tâm trí con người như chiếc cối xay liên tục; cối xay ấy phải xác định sẽ xay cái gì: lúa tốt hay cỏ lùng. Tâm trí chúng ta luôn phải "xay", nhưng nhiệm vụ của chúng ta là lựa chọn cái gì để xay (x. Thánh Gioan Cassian, Thư gửi Leontius), "Tôi muốn khuyến khích mọi người tham gia vào các loại hình truyền thông mang tính xây dựng, loại bỏ định kiến với người khác và cổ võ nền văn hóa gặp gỡ, giúp mọi người chúng ta nhìn thế giới xung quanh một cách thực tế và đầy tin tưởng" .

Tiếp đó có nhiều ý kiến thảo luận quan trọng và cấp thiết cho việc Mục vụ truyền thông của Giáo Tỉnh Huế:

"...xin Hội đồng Giám mục Việt Nam quan tâm chăm sóc, bồi dưỡng người làm truyền thông, vì yếu tố con người rất quan trọng..." Cha An-tôn Vũ Thanh Lịch nói tiếp: "...khuyến khích làm truyền thông trong sự liên đới , trao đổi phương thức để loan báo Tin Mừng với sự nhạy bén nhanh chóng trong Giáo Hội và xã hội hôm nay".

Giờ thảo luận đang tới hồi sôi động, đột nhiên yên lặng ,và lại thay thế những tràng pháo tay vui mừng đón Ðức Cha Giu-se Ðặng Ðức Ngân - Giám mục Ðà Nẵng đến thăm, chúc mừng Ngày hội ngộ. Ðức Cha huấn từ về những thách đố khó khăn mà người làm truyền thông Tin Mừng phải vượt qua. Ngài dùng Sứ Ðiệp Truyền thông của ÐTC mời gọi Thành viên, truyền thông Tin vui , là Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô con Thiên Chúa. "Chúng ta không đơn côi vì có Người Cha là Thiên Chúa ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế , đó là niềm vui và niềm hy vọng. Mỗi người đặt niềm tin vào Vương quốc Chúa Giê-su, như Chúa Giê-su đã dùng dụ ngôn, hạt lúa mục nát trong lòng đất để sinh hoa kết nhiều bông hạt. ...và truyền thông trong Ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn... truyền thông tôn trọng chân lý. Bác ái và sự thật" Ðức Cha Giu-se.

Ðức Cha khuyến khích ứng dụng những kỷ thuật và phương pháp tiên tiến của công nghệ và mạng Internet. Ðể Truyền thông, giúp thông tin chuyển tải Tin Mừng , các Giáo huấn của Giáo Hội và mọi hoạt động mục vụ Dân Chúa một cách nhanh chóng , chính xác đến với mọi người , giúp mọi người tiến đến Thiên Chúa và xích lại gần nhau hơn.

Ðại diện các Ðức Giám Mục Giáo Tỉnh, Ðức Cha Giuse cám ơn những cố gắng hy sinh của Người làm mục vụ truyền thông, đã đang góp Ơn Ki-tô hữu, trách vụ là Ngôn sứ- Tiên tri khi nhận Bí Tích Thanh Tẩy, loan Tin Vui Lời Chúa là chính Chúa Giê-su. Ðức Cha đã chúc lành cho Tham dự viên, để mỗi thành viên truyền thông trình bày nét đẹp nhất là truyền thông mục vụ và Loan Báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay.

Lúc 11 giờ , các Tham dự viên cùng hiệp dâng Thánh lễ Chúa Thăng Thiên, cầu nguyện cho việc truyền thông của Giáo Hội, tại Nhà nguyện Trung Tâm Mục Vụ, do Ðức Cha chủ sự.

Sau giờ nghĩ trưa, chương trình được tiếp tục với phần giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm Mục vụ truyền thông của các Ủy viên , tại các Giáo phận. Các ưu tư về thông tin và sản phẩm thông tin, về việc Bản quyền thông tin, về việc cập nhật trao đổi thông tin giữa các Giáo phận... khi đưa tin lên trang mạng chính thức của các giáo phận. Những nhu cầu về đào tạo nhân sự chuyên môn cho từng lãnh vực truyền thông.... Thực hiện sách điện tử (ebook) của nhiều nguồn tư liệu khác nhau, của các giáo xứ và Giáo phận trong Giáo Tỉnh. Truyền thông mang tính thời sự trong hiện tại nhưng là lịch sử trong tương lai.

Cuối Ngày hội ngộ, các Tham dự viên cùng nhau hành hương Ðức Mẹ Trà Kiệu. Xin Ðức Mẹ phù hộ che chở mỗi người trên hành trình tiến về Nhà Cha trên trời , luôn ý thức trách nhiệm bổn phận của Người Ki-tô hữu là Ngôn Sứ - Tiên tri và Vương đế, trong khả năng mà những Ơn đã nhận được từ Thiên Chúa, để Loan báo Tin Mừng Thiên Chúa đến với mọi người cách nhanh chóng hữu hiệu.

Trước lúc chia tay, các Thành viên dạo quanh tham quan phố cổ Hội An, để cảm nhận được nét đẹp và một dạng thức thông tin tuyệt vời qua kiến trúc, lễ hội văn hóa, ẩm thực, di tích... mà một thời Cha Ông để lại.

 

Toma Trương Văn Ân

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page