Ðức Thánh Cha tuyên bố

bổ nhiệm 5 Hồng Y mới

 

Ðức Thánh Cha tuyên bố bổ nhiệm 5 Hồng Y mới.

Vatican (SD 22-05-2015) - Ðức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố sẽ triệu tập công nghị vào ngày 28 tháng 6 năm 2017 để bổ nhiệm 5 Hồng Y mới, trong đó có Hồng Y tiên khởi người Lào.

Vào cuối buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng trưa chúa nhật 21 tháng 5 năm 2017, Ðức Thánh Cha nói:

"Tôi muốn thông báo thứ tư 28 tháng 6 tới đây tôi sẽ nhóm công nghị để bổ nhiệm 5 Hồng Y mới. Xuất xứ khác nhau của các vị trên thế giới biểu lộ đặc tính Công Giáo của Giáo Hội phổ biến trên toàn trái đất và việc chỉ định cho mỗi vị một thánh đường ở Roma cho thấy các Hồng Y thuộc về giáo phận Roma, là Giáo Hội chủ trì trong đức bác ái tất cả các Giáo Hội, theo kiểu nói thời danh của thánh Ignatio thành Antiokia. Và thứ năm, 29-6, lễ kính thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ, tôi sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế với các Hồng Y mới, với Hồng y đoàn, với các Giám Mục mới, các vị Tổng Giám Mục chính tòa, các Giám Mục và một số linh mục."

Sau khi xướng danh 5 tiến chức và Ðức Thánh Cha nói thêm rằng: "Chúng ta hãy phó thác các Hồng y mới cho sự bảo vệ của thánh Phêrô và Phaolô, để với sự chuyển cầu của vị Thủ lãnh các Tông Ðồ, các vị là những người phục vụ đích thực tình hiệp thông Giáo Hội và với sự chuyển cầu của Thánh Tông Ðồ dân ngoại, các vị là những người hân hoan loan báo Tin Mừng trên toàn thế giới, và với chứng tá và tư vấn, các vị nâng đỡ tôi khẩn trương hơn trong việc phục vụ của tôi như Giám Mục Roma và Mục Tử hoàn vũ của Giáo Hội".

1. Ðứng đầu danh sách 5 tiến chức Hồng Y được Ðức Thánh Cha xướng danh là Ðức Cha Jean Zerbo, 74 tuổi, Tổng Giám Mục giáo phận Bamako, thủ đô Mali bên Phi châu, đậu cử nhân Kinh Thánh, làm giáo sư đại chủng viện Bamako, rồi lần lượt làm Giám Mục Phụ tá tổng giáo phận này, sau đó làm Giám Mục giáo phận Mopti. Từ 19 năm nay, ngài coi sóc giáo phận thủ đô Mali, dấn thân chống lại sự loại trừ, thăng tiến hòa giải và tình liên đới giữa nhân dân Mali với nhau.

2. Vị thứ hai là Ðức Cha Juan José Omella, 71 tuổi (1946) Tổng Giám Mục giáo phận Barcelona, Tây Ban Nha, từng làm thừa sai tại Phi châu một năm, và được bổ nhiệm làm Giám Mục phụ tá giáo phận Zaragoza năm 1999. Ngài chuyển qua 2 giáo phận khác trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Barcelona năm 2015, đây là thành phố lớn thứ hai tại Tây Ban nha.

3. Vị thứ ba Ðức Cha Anders Arborius, 69 tuổi (1049), Giám Mục giáo phận Stockholm Thụy Ðiển. Ngài từ Tin Lành Luther trở lại Công Giáo năm 20 tuổi, gia nhập dòng Camêlo Nhặt Phép (OCD), du học tại Bỉ và Roma. Năm 1998 ngài trở thành người gốc Thụy Ðiển đầu tiên được bổ nhiệm làm Giám Mục giáo phận Stockholm từ thời cải cách của Luther cách đây 500 năm. Trong 10 năm trời, từ 2005 đến 2015, ngài là Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Bắc Âu.

4. Vị thứ tư là Ðức Cha Louis Marie Ling Mangkhanekhoun, 73 tuổi, Giám Mục hiệu tòa Acque nuove di Proconsolare, Ðại diện Tông tòa Paksé bên Lào, một chuẩn giáo phận có 15,700 tín hữu Công Giáo. Ngài nguyên là Linh Mục thuộc hạt đại diện Tông Tòa Viên Chăn và từ năm 2000, ngài được chuyển về Paksé. Ðức Cha thông thạo tiếng Lào, Khmu, Pháp và Anh. Từ tháng 2 năm nay (2017) ngài kiêm nhiệm chức vụ Ðại diện Tông Tòa Viên Chăn.

5. Sau cùng là Ðức Cha Gregorio Rosa Chavez, 75 tuổi, Giám Mục phụ tá tổng giáo phận San Salvador từ 35 năm nay. Hiện thời ngài là cha sở Nhà Thờ Thánh Phanxicô ở thủ đô San Salvador kiêm chủ tịch Caritas Mỹ châu la tinh và Caraibi, đồng thời là Chủ tịch Caritas El Salvador. Ngài cộng tác lâu năm với Ðức Chân phước Tổng Giám Mục Oscar Romero, người bị sát hại trong lúc cử hành thánh lễ hồi năm 1983.

Ngày 28 tháng 6 năm 2017, Hồng y đoàn sẽ có 227 vị trong số này có 121 Hồng Y cử tri, dưới 80 tuổi, trong đó có 20 vị do Ðức Gioan Phaolô 2 bổ nhiệm, 52 vị do Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 16 và 49 vị do Ðức đương kim Giáo Hoàng. (SD 22-5-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page