Ðức Cha Cosma Hoàng Văn Ðạt, SJ

viếng thăm Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Ðài Loan

 

Ðức Cha Cosma Hoàng Văn Ðạt, SJ, Giám Mục Giáo phận Bắc Ninh, viếng thăm Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Ðài Loan.


Ðức Cha Cosma Hoàng Văn Ðạt, SJ, Giám Mục Giáo phận Bắc Ninh, viếng thăm Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Ðài Loan.


Ðài Loan (HTS VNTW 12-05-2017) - Chúa nhật ngày 7 tháng 5 năm 2017, theo như chương trình đã ấn định, vào lúc 15g00, Ðức Cha Cosma Hoàng Văn Ðạt, SJ, Giám Mục Giáo phận Bắc Ninh, tới Ðại Chủng Viện Ðài Loan chào thăm và cảm ơn cha giám đốc Giuse Trần Thăng Long đã hỗ trợ cho cha Giuse Lê Quốc Chinh được ăn ở tại Ðại Chủng Viện suốt 3 năm vừa qua. Cha giám đốc mới đi hành hương Giêrusalem về, tuy hơi mệt mỏi và đau chân vì bị té, nhưng cha đã cố gắng chống gậy ra tận cổng chủng viện đón chào Ðức Cha, cha cũng kính tặng Ðức Cha chuỗi tràng hạt Mân Côi mà cha mới mang từ Giêrusalem về. Ðáp lại, Ðức Cha Cosma cũng nói lời cảm ơn chân tình tới cha giám đốc và quý cha chủng viện, và kính tặng cha giám đốc tượng Ðức Maria Quan Họ.

Vào hồi 16g30, Ðức cha lại một lần nữa tới nhà hưu của Dòng Tên để chào tạm biệt cha giáo Mariano Manso, SJ, thầy trò tay nắm tay, nói những lời thân thiết cảm động. Ðức Cha đã quỳ xuống xin cha giáo chúc lành cho mình, thật ý nghĩa và cảm động biết bao.

Chia tay cha giáo Manso, vào hồi 17g00, Ðức Cha được một giáo dân tân tòng người Bắc Ninh tới đón về thăm gia đình anh. Cả nhà anh đều rất vui vì lần đầu tiên được một Ðức Giám Mục tới nhà thăm và chúc lành cho gia đình.

Buổi tối vào lúc 19g00, Ðức Cha chủ tế thánh lễ tại nhà thờ Ðào Viên, cầu nguyện cho anh chị em Việt Nam đang làm việc, học tập và sinh sống tại Ðài Loan. Cùng đồng tế với Ðức Cha có cha giáo Giuse Vũ Kim Chính, cha Gioan Baotixita Ðoàn Quang Trường, chủ tịch Hội Tu Sĩ Việt Nam tại Ðài Loan; cha Giuse Trương Văn Phúc, cha xứ nhà thờ Ðào Viên; cha Gioan Baotixita Trần Ðình Thục, cha Antôn Phạm Trọng Quang, cha Giuse Nguyễn Bảo Lộc, cha Giuse Lê Quốc Chinh và hai thầy phó tế Giuse Phạm Văn Ðông và Phaolô Trần Tô Hoài. Và có khoảng hơn 1,000 anh chị em giáo hữu Việt Nam tham dự thánh lễ.

Trước thánh lễ, cha xứ Giuse Trương Văn Phúc giới thiệu với Ðức Cha về tình hình cộng đoàn anh chị em Việt Nam. Tiếp đó là màn chào mừng Ðức Cha của nhóm linh hoạt viên với vũ khúc lấy từ bài hát chủ đề "Anh Em Một Nhà" của Ðại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ 11 được tổ chức tại giáo phận Bắc Ninh năm 2011.

Tiếp đến là thánh lễ diễn ra thật cảm động, sốt sắng và linh thiêng. Trong bài giảng, Ðức Cha Cosma chia sẻ nhiều về tình hình giáo phận Bắc Ninh nói riêng và giáo hội Việt Nam nói chung. Ngài khuyến khích và mời gọi mỗi người hãy ra đi làm chứng cho Chúa trong môi trường và chức vụ của mình, hãy ra đi giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác bằng những việc làm cụ thể yêu thương, hãy bắt chước Chúa Giêsu đi đến đâu là thi ân giáng phúc đến đó, hãy ra đi reo hạt giống yêu thương, hãy ra đi rao giảng về một Chúa Giêsu yêu thương, không chỉ nói lời yêu thương mà còn sống yêu thương nữa. Ðức Cha Cosma khuyến khích và kêu gọi tất cả anh chị em hãy ra đi và làm như vậy.

Sau thánh lễ là bài cảm ơn của anh trưởng cộng đoàn Ðào Viên. Cảm tạ Ðức Cha Cosma và dâng kính Ðức Cha hoa quà tươi thắm như tấm lòng thơm thảo của đoàn con cái xa quê đang phải sống bươn trải mưu sinh nơi đất khách.

Sau cùng là bữa tiệc thân mật, ấm cúng và vui. Mọi người cùng hát cho nhau nghe. Ðức Cha hát cho con cái nghe và con cái cũng hát tặng Ðức Cha những bài Quan Họ mượt mà, đầm ấm, chất chứa nặng cái tình của người Quan Họ vùng Kinh Bắc. Khi chia tay không ai bảo ai tất cả đều cất tiếng hát bài "Người ơi người ở đừng về" làm cho người viết nhớ nhà, nhớ Mẹ, nhớ quê hương da diết.

Sáng ngày 8 tháng 5 năm 2017, lúc 7g30, Ðức Cha Cosma rời khỏi Ðài Loan sau 6 ngày Ðức Cha thăm viếng nơi đây. Cảm tạ Chúa đã ban cho Ðức Cha khỏe mạnh, bình an. Nguyện xin Chúa gìn giữ và che chở Ðức Cha trong chuyến bay trở về lại Việt Nam trong bình an của Chúa.

 

Ðài Loan, ngày 8 tháng 5 năm 2017

Lm. Giuse Lê Quốc Chinh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page