Các phụ nữ nên cố gắng đi học

vì giáo dục là chìa khóa mở mọi cánh cửa

 

Các phụ nữ nên cố gắng đi học vì giáo dục là chìa khóa mở mọi cánh cửa.

Nigeria (ANSA 08-03-2017; Vat. 16-03-2017) - Tại Nigeria bên Phi châu, bà Hauwa Ibrahim, một nữ luật sư chuyên về lãnh vực bảo vệ quyền con người và đã được trao giải thưởng Sakharov năm 2005, mạnh mẽ khích lệ các phụ nữ cố gắng đi học bởi vì giáo dục là chìa khóa mở mọi cánh cửa.

Bà muốn các phụ nữ và thiếu nữ ở khắp Phi Châu cũng như trên toàn thế giới dấn thân đi học để chống lại những bạo hành không thế chịu đựng được hay những toan tính trói chặt phụ nữ trong những điều kiện nô lệ. Bà nói: Ðã đến giờ phụ nữ phải thức tỉnh và ra tay hành động.

Chính bản thân nữ luật sư Hauwa cũng từng là nạn nhân của bạo lực tại quê hương bà. Từ ngày đó, bà dấn thân tranh đấu để bảo vệ những phụ nữ bị luật hồi giáo sharia kết án tử hình và trở thành hình ảnh biểu tượng của cuộc chiến chống hồi giáo quá khích tại Nigeria.

Phát biểu trước hội nghị "tự do thoát khỏi bạo lực: một tiền đề không thể thiếu được trong sự khẳng định của nữ giới", do nghị viện Âu châu tổ chức tại Roma đầu tuần qua, bà Hauwa cho biết "nhờ chính quyền mới, cuộc chiến chống nhóm khủng bố Boko Haram tại Nigeria đang được đẩy mạnh. Thế nhưng chỉ chính trị thôi thì không đủ. Cuộc chiến chống nạn bạo hành và nô lệ tình dục không phải chỉ liên hệ đến giới phụ nữ mà thôi, nhưng phải bao gồm tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều phải xung phong chiến đấu: các bà mẹ, các sinh viên, ký giả các người nam cũng như nữ.

Nữ luật sư Hauwa hiện nay đang theo dõi vụ án hai phụ nữ là Amina Lawal và Safyia Husain bị kết án tử hình vì tội ngoại tình.

(ANSA 08.03.2017)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page