Trẻ em chịu chấn thương tâm thần trầm trọng

vì hậu quả của chiến tranh

 

Trẻ em chịu chấn thương tâm thần trầm trọng vì hậu quả của chiến tranh.

Roma (CSD 07-03-2017; Vat. 14-03-2017) - Ngày 07 tháng 3 năm 2017, tổ chức Save the Childrens (Cứu trẻ em) vừa công bố một phúc trình mới về trẻ em trong chiến cuộc tại Siria, theo đó cứ 4 trẻ em nước này, có một em mang những hậu quả trầm trọng về tâm lý vì chiến tranh.

Phúc trình của tổ chức Cứu trẻ em mang tựa đề: Những vết thương vô hình, cho biết sau 6 năm chiến cuộc tại Siria, vẫn còn 5.8 triệu trẻ em nước này phải sống dưới bom đạn và cần được trợ giúp. Một trên 4 em bị đe dọa mang những hậu quả chấn thương tâm thần trầm trọng.

Ít nhất có 3 triệu trẻ em lên 6 tuổi ngày nay, không hề được biết gì khác ngoài chiến tranh. Từ đầu cuộc chiến đến nay, ít nhất 470 ngàn em đã bị giết chết. 85% tổng số dân Siria sống trong khó nghèo và 4.6 triệu người ở trong những khu vực bị vây hãm. 6.3 triệu tản cư trong nội địa Siria và 4.9 triệu khác, trong đó có 2.3 triệu trẻ em phải từ bỏ quê cha đất tổ sống đời tỵ nạn.

Tổ chức Save the Childrens từ năm 1919 chuyên bảo vệ quyền lợi và cứu trợ các trẻ em lâm cảnh nguy hiểm. Ðây là lần đầu tiên tổ chức này nghiên cứu về những hậu quả tâm thể lý mà chiến tranh để lại trên những trẻ em Siria qua nhiều cuộc phỏng vấn và những chứng tá thu thập được.

Kết quả thu thập được vẽ ra một khung cảnh thê thảm. 2/3 tổng số các trẻ được hỏi cho biết đã mất một người thân yêu, cửa nhà của chúng bị bom đạn tàn phá hay là chính bản thân các em bị thương tích vì chiến cuộc.

50% tổng số người lớn được phỏng vấn nhìn nhận là giới thiếu niên đều phải dùng ma túy để giảm stress, nạn bạo hành trong gia đình gia tăng, nhiều thiếu niên hay trẻ em bị ép gia nhập các nhóm vũ trang, nhiều em chỉ mới được 7 tuổi.

81% tổng số người lớn được phỏng vấn cho biết rằng trẻ em càng ngày càng có thái độ hung hăng hơn đối với cha mẹ hay người thân hoặc đối với bè bạn. Nhiều em không kiểm soát được các chức năng bài tiết, mất ngủ vì sợ bom đạn hay bóng tối. Một số lớn các em mất khả năng nói năng, lâm bệnh tự hoại và lắm khi đi vào toan tính tự tử. Cũng có nhiều em mong muốn được chết để lên thiên đàng nơi được ăn no, có chỗ ngủ nghỉ ấm cúng.

Ông Valerio Neri, tổng giám đốc tổ chức Save the Childrens phân bộ Italia nói: Chúng ta không thể đứng nhìn thảm kịch này diễn ra trên thân xác trẻ em. Phải làm sao để chấm dứt ngay các vụ oanh kích thường dân, để phẩm vật cứu trợ được đưa đến tay dân chúng, nhất là những thành phần yếu đuối dễ bị thương tổn nhất.

(CSD 1171/ 07.03.2017)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page